Khẩn trương lấp cát hố khai quật ở Hoàng thành

Khẩn trương lấp cát hố khai quật ở Hoàng thành
TP - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên kết luận như thế trong cuộc họp 28/7 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội. Tham gia có các bên liên quan.

Theo bà Liên, kiểm tra thực tế cho thấy hoạt động xây dựng hiện nay đã ảnh hưởng nhất định tới việc bảo vệ di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long. Bộ VHTT&DL đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số việc: Rà soát sự phối hợp của các cơ quan liên quan, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị trong việc quản lý và bảo vệ Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.


Kiểm tra phương án thi công so với bản vẽ đã được phê duyệt để xác định có hay không việc xâm hại di sản. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tăng cường phối hợp BQL dự án và cử cán bộ giám sát các hoạt động xây dựng có khả năng ảnh hưởng đến khu di sản. Khẩn trương thực hiện phương án lấp cát các hố khai quật khảo cổ như kế hoạch đã được phê duyệt.

Lãnh đạo Bộ cũng đề nghị BQL dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình gửi báo cáo và phương án xử lý về Bộ VHTT&DL, Bộ Xây dựng trước ngày 5/8. Trước mắt dọn vệ sinh và đảm bảo phần đất thuộc diện tích của khu di sản luôn sạch sẽ; nghiên cứu điều chỉnh phương án thi công để không ảnh hưởng tới khu di sản, dịch chuyển các container, nhà vệ sinh vào vị trí phù hợp.

Bộ cũng giao Cục Di sản Văn hóa phối hợp các bên liên quan thành lập tổ công tác khắc phục các vấn đề như nêu trong đơn kiến nghị của ba Hội, kiểm tra phương án thi công con đường phía đông và phía bắc Nhà Quốc hội theo dự án đã được Bộ VHTT&DL thỏa thuận.

Từ 6-10/8, sẽ họp với các bên liên quan để thống nhất phương án khắc phục, tổng hợp trình lãnh đạo Bộ VHTT&DL báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định và trả lời kiến nghị của ba hội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.