Khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão số 2

Khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão số 2
TP - Ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ có công điện, yêu cầu các tỉnh, bộ ngành khẩn trương hỗ trợ người dân, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 2, sớm ổn định cuộc sống. 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng; cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân bị đói, khát.

Các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng. Lực lượng y tế hỗ trợ người dân đảm bảo vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, không để phát sinh dịch bệnh; huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, công an trên địa bàn giúp dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, đến 17 giờ hôm qua 23/7, mưa bão đã làm 26 người chết (Hà Giang 7, Lạng Sơn 6, Lai Châu 5, Lào Cai 3, Bắc Kạn 1, Cao Bằng 1, Sơn La 1, Tuyên Quang 1, Bắc Giang 1); mất tích 3 người (Lai Châu 2, Điện Biên 1); bị thương 5 người ở Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Mưa lũ cũng làm ngập gần 1.800 nhà dân, nặng nhất là Bắc Giang hơn 1.000 nhà, cùng nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại. Lạng Sơn hơn 560 nhà; gần 120 nhà bị sập (trong đó Lạng Sơn gần 90 nhà); gần 190 nhà tốc mái, hư hỏng. Cùng đó, hơn 2.800 ha lúa và hoa màu (Lạng Sơn 2.000 ha, Bắc Kạn trên 175 ha, Điện Biên gần 270 ha..) bị ngập úng, hư hại.

* Tàu chở cát đâm chìm thuyền tôn, 2 người mất tích

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, sáng 23/7, trên sông Hồng đoạn thuộc địa phận xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội), tàu chở cát NB 6069 trọng tải 300 tấn đâm lật thuyền tôn trên đó có 3 người. 13 giờ 15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được 1 người. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động gần 60 người, 9 tàu xuồng, tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.