Khẩn trương hoàn tất điều tra vụ hành hạ Hào Anh

Khẩn trương hoàn tất điều tra vụ hành hạ Hào Anh
TP - Ngày 10-5, thượng tá Phạm Thành Sỹ, Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho biết, Cơ quan CSĐT khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra vụ “hành hạ người khác”, “cố ý gây thương tích” ở trại tôm giống Minh Đức.

Cơ quan CSĐT loại bỏ nghi vấn vợ chồng chủ trại là Huỳnh Thanh Giang- Mã Ngọc Thơm liên quan ma túy. Việc hành hạ dã man, cố ý gây thương tích trên người Hào Anh thể hiện sự độc ác, tàn nhẫn, côn đồ của các bị can.

Bà Phạm Thị Thoa - mẹ Hào Anh vừa quay lại nhà trọ cho thuê tháng ở khóm 4, phường 8 (TP Cà Mau) để tiện thăm Hào Anh trong tâm trạng lo sợ người lạ hành hung. Những người có động cơ xấu, lợi dụng vụ hành hạ dã man Hào Anh muốn gây rối, làm mất trật tự tại bệnh viện, nhà của bị can Mã Ngọc Thơm… được công an ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết, chính quyền và công an ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh đã kiểm điểm và tự nhận các hình thức kỷ luật. Hội đồng kỷ luật huyện Đầm Dơi sẽ ra quyết định cuối cùng.

Trong những ngày qua, bạn đọc cả nước hỗ trợ cho Nguyễn Hào Anh - nạn nhân vụ hành hạ dã man ở Đầm Dơi hơn 100 triệu đồng. Có những doanh nhân nhận làm con nuôi, hoặc hỗ trợ chi phí học tập, học nghề… cho Nguyễn Hào Anh. 

Báo tiếp tục tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ Nguyễn Hào Anh tại Ban công tác bạn đọc báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương), Hà Nội, Ban đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL (số 46A Quốc lộ 91B, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

MỚI - NÓNG