Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi Việt- Trung

TPO - Thắt chặt tình đoàn kết keo sơn giữa thiếu nhi Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), chiều 1/11, tại Cung thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong chương trình ‘Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn- Quảng Tây năm 2014”.

Tuổi thơ hai nước tham gia vẽ tranh bảo vệ môi trường, nguồn nước và chơi các trò chơi dân gian, thăm trại môi trường của thiếu nhi Việt Nam.

Trước đó, tuổi thơ hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đến thắp hương tưởng niệm anh Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.

Theo chương trình hai ngày (mồng 1 và 2/11); tuổi thơ hai nước sẽ có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực như: Giao lưu nghệ thuật, trao khăn quàng đỏ hữu nghị, trồng cây lưu niệm; thả cá, bóng bay hoà bình.

Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi Việt- Trung ảnh 1

Thiếu nhi Quảng Tây (Trung Quốc) được đón tiếp nồng nhiệt tại cửa khẩu Hữu Nghị ( Lạng Sơn). Ảnh: Duy Chiến

Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi Việt- Trung ảnh 2

Mở đầu chương trình giao lưu, thiếu nhi hai nước thăm, tưởng niệm anh Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Duy Chiến

Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi Việt- Trung ảnh 3

Thiếu nhi Quảng Tây (Trung Quốc) phấn khởi đến giao lưu với tuổi trẻ Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi Việt- Trung ảnh 4

Tuổi thơ hai ước vẽ tranh bảo vệ môi trường. Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.