Khan hiếm gỗ nguyên liệu

Khan hiếm gỗ nguyên liệu
TP - Ngày 20-5, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,13 tỷ USD, tăng gần 12% so cùng kỳ năm 2010. Riêng tháng 4, xuất khẩu trên 300 triệu USD, tăng đột biến so với những năm gần đây.

Theo ông Quyền, cũng trong 4 tháng qua, ngành gỗ phải chi trên 340 triệu USD để nhập khẩu nguyên liệu gỗ. Hằng nằm, Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 70% nguyên liệu gỗ.

Hiện, ngành chế biến gỗ trong nước cũng gặp khó khăn, do yêu cầu 100% gỗ nguyên liệu nhập phải có nguồn gốc hợp pháp (có chứng chỉ FSC) nên giá cao, trong khi đó, nguồn nguyên liệu trong nước có chứng chỉ FSC còn hạn chế.

Tuy nhiên, ông Quyền nhận định, nhu cầu sản phẩm gỗ trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao, đặc biệt là các thị trường chính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Đông… Trong khi đó, nguồn cung đang hạn chế do khan hiếm về nguyên liệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG