Khán giả Việt vẫn còn cơ hội xem Champions League

NHM Việt Nam có cơ hội xem Champions League qua truyền hình.
NHM Việt Nam có cơ hội xem Champions League qua truyền hình.
Người hâm mộ Việt Nam đang đứng trước cơ hội có thể được xem trực tiếp các trận đấu tại Champions League mùa 2015-2016 khi một kênh truyền hình cáp đã tiến hành thương thảo hợp đồng với đối tác cung cấp bản quyền giải đấu này.

Chủ đề “Xem Champions League ở đâu?” trở thành đề tài nóng trong suốt gần 1 tuần vừa qua khi nhiều nhà đài của Việt Nam thông báo không thể mua được các gói bản quyền truyền hình của giải đấu này vì số tiền là quá lớn. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối lẫn thất vọng trước thông tin này bởi việc thưởng thức các trận đấu tại Champions League vào rạng sáng giữa tuần đã trở thành một thói quen đối với họ trong suốt những năm qua.

Đúng vào thời điểm khán giả Việt Nam nghĩ đến phương án tệ nhất là không thể được xem các đội bóng lớn nhất châu Âu tranh tài thì một thông tin rất đáng chú ý đã mở ra tia hy vọng đối với họ. Đó là việc Truyền hình Cáp Việt Nam đang tiến hành thương thảo hợp đồng mua bản quyền phát sóng các trận đấu tại Champions League.

Khán giả Việt vẫn còn cơ hội xem Champions League ảnh 1 Kế hoạch phát sóng các trận đấu tại UEFA Champions League sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu, bản quyền UEFA Champions League năm nay được chia thành 4 gói khác nhau, với mức giá rất cao và cách lựa chọn tương đối phức tạp. 

Song để đáp ứng tối đa nhu cầu xem các trận đấu đỉnh cao của giải đấu này vào giữa tuần cho khán giả thì Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ chọn hợp lí từ những gói khác nhau này sao cho có ít nhất 4 trận độc quyền/1 tuần cho vòng đấu bảng, 2 trận độc quyền cho vòng đấu loại trực tiếp và tứ kết. Đặc biệt, các trận đấu bán kết, chung kết và Siêu cúp Châu Âu sẽ là những trận đấu được ưu tiên lựa chọn đầu tiên.

Dự kiến trong vài ngày tới, thông tin về kế hoạch phát sóng Champions League sẽ được công bố rộng rãi cho người hâm mộ Việt Nam.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.