Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều khán giả, đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy bất ngờ qua đời do đột quỵ. 

Theo thông tin từ người nhà của Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ thì cô qua đời vào 4h30 sáng ngày 5/6/2021 do đột quỵ. Trước đó, sức khoẻ của Thu Thuỷ vẫn tốt và không có dấu hiệu bất thường.

Cũng theo thông tin từ phía gia đình, Lễ viếng sẽ được diễn ra vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021. Hoả táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Ngay khi nhận được thông tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời, đông đảo bạn bè và nghệ sĩ đã bày tỏ sự bàng hoàng và xót xa, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của Hoa hậu Thu Thuỷ.

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ảnh 1

Dưới bài đăng của em trai Hoa hậu Thu Thủy, nhiều khán giả để lại bình luận xót xa, chia buồn cùng gia đình cô.

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ảnh 2

MC người mẫu Thúy Hạnh chia buồn: “Thương bạn quá Nguyễn Thu Thủy ơi... Sao bạn ra đi đột ngột thế này. Hụt hẫng quá!!!"

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ảnh 3

MC Quang Minh không khỏi bàng hoàng: "Bàng hoàng khi nghe tin buồn về em. Vĩnh biệt cô gái xinh đẹp. Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Thuỷ".

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ảnh 4

Nam ca sĩ Minh Quân cũng đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình của Thu Thủy: “ÔI sốc quá! Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thuỷ từ trần! Xin thành kính phân ưu cùng gia đình".

Khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng trước tin Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ảnh 5

Siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Cindy Thái Tài cũng đồng loạt gửi lời chia buồn, tiếc thương đến Hoa hậu Thu Thủy.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.