Khán giả biện hộ cho trai hư 'Anh có phải đàn ông không'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vai trai hư của Nhan Phúc Vinh trong “Anh có phải đàn ông không” gần đây đang chiếm được thiện cảm của khán giả. Thậm chí nhiều người còn chấm điểm cho “đứa trẻ to xác” này cao nhất trong bộ ba Tuấn Khang, Nhật Minh và Duy Anh.

Từ đầu phim “Anh có phải đàn ông không”, vai Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) được mặc định là “trai hư” chỉ biết ăn chơi vui vẻ qua ngày, không hề quan tâm đến người khác.

Khán giả biện hộ cho trai hư 'Anh có phải đàn ông không' ảnh 1

Tuấn Khang (giữa) trong "Anh có phải đàn ông không"

Khác với Nhật Minh và Duy Anh, Tuấn Khang được xây dựng hoàn hảo từ vẻ bề ngoài cho đến gia thế. Con nhà giàu, có học thức và thông minh, công việc ổn định ở cả quán bar và công ty. Chính vì vậy không quá khó khăn để anh chàng này thu hút mọi cô gái. Vy (Quỳnh Kool), Mai Ngọc (Đan Lê) hay cả người phụ nữ đặc biệt như Trúc Lam (Thanh Hương) đều bị thu hút bởi vẻ soái ca biết ăn biết chơi của Tuấn Khang.

Tuy nhiên, mọi cuộc tình của Tuấn Khang đều diễn ra chóng vánh. Đến những tập gần đây khán giả vẫn chưa đoán được ai mới chính là nữ chính cuối cùng có thể chế ngự được con ngựa bất kham này.

Khán giả biện hộ cho trai hư 'Anh có phải đàn ông không' ảnh 2

Tuấn Khang yêu nhiều nhưng không gắn bó với ai

Quan điểm hôn nhân của Tuấn Khang là không bao giờ tin vào tình yêu đích thực và không có ý định muốn tiến đến hôn nhân. Mọi cô gái đi qua đời anh dường như chỉ tạo cho Tuấn Khang một cảm giác nhất thời. Ban đầu nhiều khán giả không thích tính “thay tình như thay áo” của Tuấn Khang, nhưng dần dần, họ lại thông cảm cho anh.

“Đâu phải cứ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người ta tốt hay xấu được, đâu phải cứ đeo khuyên tai, tóc dài búi cao như Tuấn Khang lại là người không đứng đắn. Trong tình yêu dù có thay đổi bạn gái nhiều thật nhưng hầu như anh đều không đối xử tệ với một ai, chia tay cũng rất rõ ràng. Mình nghĩ đó là một trong những yếu tố hiếm có khó tìm mà không phải gã trai hư nào cũng có”, một khán giả bình luận.

Khán giả biện hộ cho trai hư 'Anh có phải đàn ông không' ảnh 3

Gần đây anh được khán giả thông cảm và yêu quý hơn.

“Cách để biết một anh chàng có tốt hay không đó chính là nhìn cách họ đối xử với bạn bè như thế nào. Anh chàng luôn biết cách đối nhân xử thế và vô cùng tôn trọng phụ nữ, luôn khuyên nhủ bạn bè phải biết trân trọng vợ của mình. Dù mới quen nhưng Tuấn Khang không ngại ngần giúp đỡ Duy Anh (Tuấn Tú) từ những việc nhỏ nhất, từ chuyện giả làm bạn trai của Thuỳ Dương cho đến chuyện xin cho con trai Duy Nam học ở Diamond nữa”, khán giả Chloe Nguyên “bênh” Tuấn Khang.

Ở những diễn biến tiếp theo của phim đã hé lộ nguyên nhân cách hành xử cực đoan của Tuấn Khang có nguồn gốc từ chính gia đình anh. Không phải tự nhiên mà Tuấn Khang lại mất lòng tin vào hôn nhân như vậy. Điều này xuất phát từ biến cố gia đình, cũng chính vì những lỗi lầm xưa của bố mẹ khiến cho Tuấn Khang bị ám ảnh trong suốt nhiều năm trời.

Khán giả biện hộ cho trai hư 'Anh có phải đàn ông không' ảnh 4

Bản thân là một người phức tạp hấp dẫn, những cô gái xung quanh Tuấn Khang cũng không kém cạnh. Mấy ai ngờ được Trúc Lam dối gạt Tuấn Khang là vì lý do liên quan đến Vy, đã thế Vy còn là em gái ruột của Trúc Lam.

Chưa hết, trái đất thật tròn khi Trúc Lam lại chính là nhân tình của bố Khang 20 năm trước, cô cũng chính là lý do khiến mẹ anh ra đi năm xưa. Dần dần, thân thế phức tạp của chàng trai này được hé lộ khiến nhiều khán giả vô cùng tò mò. Biên kịch còn bật mí, sắp tới Tuấn Khang sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn, và khi ngã vào lưới tình, chàng trai này lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.