Khẩn cầu của hai chị em bị bệnh nặng

Khẩn cầu của hai chị em bị bệnh nặng
TP - Hai chị em ruột, bà Trương Thị Lê và bà Trương Thị Cẩm Vân, ngụ xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Năm 2005, xây cầu Nhu Gia, đất của hai chị em bà bị thu hồi hết (bà Lê bị thu hồi 99 m2, bà Vân bị thu 88,1 m2). Hai bà được dự kiến bồi thường gần 300 triệu đồng cho mỗi người.

> Éo le ông bà nuôi cháu mồ côi
> Hai chị em mồ côi cha học giỏi

Ngày 5/8/2010, UBND huyện Mỹ Xuyên làm việc với hai bà, cho biết, nếu không nhận nền tái định cư thì hai bà được nhận đủ số tiền trên. Hai bà nói rõ, không nhận nền tái định cư, chỉ muốn nhận tiền. Nhưng hai tháng sau, UBND huyện Mỹ Xuyên ra quyết định buộc hai bà phải nhận nền tái định cư, còn tiền mỗi bà chỉ được hỗ trợ hơn 79 và 89 triệu đồng. Hai bà khiếu nại, yêu cầu nhận tiền.

Hai bà muốn nhận tiền vì đang bị bệnh hiểm nghèo, cần tiền chữa bệnh. Bà Lê bị ung thư vú đã bị cắt bỏ phần ngực trái, liên tục phải chạy hóa chất; còn bà Vân bị tiểu đường đang điều trị dài ngày ở bệnh viện. Bà Lê nói: “Chúng tôi bị bệnh đang chờ chết mà nhận nền nhà làm gì, chỉ muốn nhận tiền chữa bệnh và trả nợ vì đã vay nợ hàng trăm triệu đồng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG