Khẩn cấp bình ổn giá sữa

TP - Ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi công văn tới các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị phối hợp triển khai thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, tình hình thị trường và diễn biến giá thời gian qua của sản phẩm này cho thấy đã xuất hiện yêu cầu phải bình ổn giá như quy định.

Việc bình ổn giá mang lại lợi ích không chỉ cho một bộ phận đối tượng người sử dụng rất cần quan tâm (là trẻ em dưới 6 tuổi), mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Bộ Tài chính cũng cho biết, từ ngày 20/6, việc áp trần giá sữa trong khâu bán lẻ cũng sẽ được thực hiện.

MỚI - NÓNG