Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Marder 1A3 là biến thể nâng cấp của thiết giáp Marder do Đức sản xuất, có thể chống chịu trước hỏa lực mạnh cũng như các mảnh đạn xuyên giáp lên đến 30 mm.

Những chiếc xe chiến đấu bộ binh (IFV) Marder 1A3 do Đức sản xuất đã được vận chuyển đến Hy Lạp, theo Army Recognition.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 1

Những chiếc IFV Marder 1A3 đầu tiên được vận chuyển từ Đức. Ảnh: Army Recognition

Marder là xe thiết giáp do Đức phát triển từ những năm 1960 và được biên chế trong quân đội Đức từ năm 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo, thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20 mm.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 2

Marder IFV là một phương tiện đáng gờm do Đức sản xuất. Ảnh: Military

Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp của dòng xe chiến đấu bộ binh Marder. Chương trình nâng cấp A3 bắt đầu vào năm 1988, và những chiếc xe được nâng cấp đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Đức từ năm 1989.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 3

Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp của dòng xe chiến đấu bộ binh Marder. Ảnh: Army Recognition

Dòng xe chiến đấu bộ binh này được thiết kế với trọng lượng 33,5 tấn; chiều dài 6,88 m; chiều rộng 3,38 m; và chiều cao 3,01 m. 1A3 được trang bị động cơ diesel 6 xi-lanh MTU MB 833 Ea-500, công suất 600 mã lực cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 m.

Ngoài ra, Marder có thể vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng với độ cao 1 m, vượt qua các rãnh sâu 1,5 m và tối đa là 2,5 m nếu có các dụng cụ hỗ trợ.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 4

Bản vẽ thiết kế của Marder 1A3. Ảnh: Army Recognition

Xe được thiết kế gồm 3 khoang bao gồm: Khoang phía trước có người lái xe và động cơ; khoang ở giữa là tháp pháo có chỉ huy và xạ thủ điều khiển; khoang chở quân ở phía sau. Ngoài kíp chiến đấu gồm 3 người là lái xe, chỉ huy và xạ thủ, Marder 1A3 có thể mang theo 6 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 5

Cửa ra vào ở đuôi xe cho kíp bộ binh. Ảnh: Wiki

Khác với Marder tiêu chuẩn được thiết kế với các lớp vỏ bằng thép bảo vệ phi hành đoàn trước đạn xuyên giáp 20 mm, Marder 1A3 được trang bị một gói giáp mới giúp bảo vệ khỏi đạn pháo 30 mm.

Khám phá xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức chuyển cho Hy Lạp ảnh 6

Tên lửa chống tăng MILAN trên tháp pháo bên cạnh pháo 20 mm. Ảnh: Wiki

Hỏa lực chính của Marder là pháo tự động nòng 20 mm Rheinmetall MK20 Rh202 đặt trên tháp pháo 2 người có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Pháo có thể xoay 360° và góc nâng hạ nòng là từ -17° đến 65°; tầm bắn hiệu quả của pháo đối với các mục tiêu mặt đất là 2500 m và 1600 m đối với các mục tiêu trên không.

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe là súng máy MG3 7,62 mm gắn đồng trục với pháo 20 mm; ống phóng lựu đạn khói 76 mm và bệ phóng tên lửa chống tăng MILAN.

Bên cạnh đó xe cũng được trang bị một số phụ kiện tiêu chuẩn như kính tiềm vọng ban ngày, thiết bị nhìn ban đêm, hệ thống điều hòa không khí và hệ thống bảo vệ NBC,...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.