Khám phá 'thủ phủ' Ngọc Linh bằng công nghệ thực tế ảo

TPO - Thông qua những hình ảnh thực tế được ghi lại với công nghệ ảo hoá 360, du khách có thể khám phá, tìm hiểu về cảnh quan tự nhiên, sản phẩm, sản vật đặc trưng và văn hoá các dân tộc tại Nam Trà My – thủ phủ sâm Ngọc Linh

Chiều 26/7, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) tổ chức khai trương Cổng thông tin thực tế ảo du lịch vùng sâm và ứng dụng hỗ trợ du lịch dựa trên trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ http://namtramy.gov.vn/web360 nhằm phát triển ngành du lịch, kinh tế, văn hoá và cải thiện đời sống người dân.

Khám phá 'thủ phủ' Ngọc Linh bằng công nghệ thực tế ảo ảnh 1 Khai trương Cổng thông tin thực tế ảo du lịch vùng sâm

Cổng thông tin thực tế ảo du lịch vùng sâm và ứng dụng hỗ trợ du lịch này do UBND huyện Nam Trà My phối hợp với Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng.

Cổng thông tin được xây dựng dựa trên công nghệ ảnh 360 độ hay còn gọi là VR photo (Virtual Reality Photo) - kỹ thuật chụp và xử lý để có bức ảnh toàn cảnh 360 độ. Các ảnh 360 được xây dựng thành các ứng dụng có khả năng tương tác như: web 360 độ chạy trên server hoặc ứng dụng (app) lưu trữ trên kho ứng dụng. Người dùng hoàn toàn truy cập dễ dàng từ xa bằng các thiết bị như máy tính, thiết bị di động thông minh. Ưu điểm chính của công nghệ này cho phép người xem có cảm giác như đang đứng ở tại không gian đó và hoàn toàn có thể quan sát xung quanh 360 độ ở bất kỳ góc nhìn nào.

Cổng thông tin cho phép giới thiệu, quảng bá về cảnh quan tự nhiên, sản phẩm, sản vật đặc trưng và văn hoá các dân tộc ít người tại Nam Trà My thông qua những hình ảnh thực tế, sắc nét được ghi lại với công nghệ ảo hoá 360.

Hình ảnh được thể hiện dưới hai dạng chính là ảnh ảo trên cao (được thực hiện bằng máy bay không người lái) cho phép người xem có cái nhìn toàn cảnh về mỗi địa điểm, ảnh ảo dưới mặt đất ghi lại chi tiết cảnh vật xung quanh dưới góc nhìn tương tự người tham quan.

Cổng thông tin cũng cung cấp các nội dung như mô hình 3D sản phẩm sâm Ngọc Linh, video, ảnh, mô tả bằng âm thanh và văn bản cho từng địa điểm được số hoá.

Hiện nay, cổng thông tin đã cập nhật được hơn 20 điểm tương tác để du khách trong nước và quốc tế khám phá. Đây là phần mềm có nguồn mở nên dữ liệu về các địa điểm du lịch ảo sẽ được bổ sung không giới hạn.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, hiện nay Cổng thông tin thực tế ảo du lịch vùng sâm được đưa vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hỗ trợ du khách và quảng bá du lịch địa phương. Sắp tới, từ Cổng thông tin thực tế ảo này sẽ được tích hợp vào công tác quản lý nhà nước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.