Khám phá BMW sản xuất xe hơi

Khám phá BMW sản xuất xe hơi
Các mẫu xe của BMW được ra đời từ 24 nhà máy ở 13 quốc gia trên toàn thế giới với hệ thống dây chuyền hiện đại và khắt khe bậc nhất.  

Hãng xe sang lớn nhất thế giới BMW hiện có 24 nhà máy đặt tại 13 quốc gia trên khắp các châu lục, trong đó có 6 nhà máy lắp ráp dạng CKD. Tùy từng quy mô của mỗi nhà máy mà năng suất mỗi ngày từ vài trăm đến trên 1.000 xe. Nhà máy lớn nhất của BMW ở Dingolfing (Đức) có công suất 1.500 xe mỗi ngày chưa kể tới số lượng chi tiết rời, cho tổng số khoảng 300.000 xe mỗi năm.

Mỗi chiếc xe từ lúc là các bộ phận riêng rẽ đến khi hoàn thành cần tới vài trăm robot tham gia. Như mẫu xe xanh i3, dù khung sườn sử dụng công nghệ cao, chỉ là những tấm dán vào nhau, không dùng ốc vít nhưng cũng cần tới 160 robot chính cho cả quá trình.

Để xuất xưởng một mẫu xe, cần trải qua nhiều công đoạn với khoảng 2.000-3.000 chi tiết lớn bé, sử dụng các dây chuyền tự động hoặc bán tự động. Bắt đầu từ việc lắp ráp khung xe và kết thúc bằng việc hoàn thiện nội thất, kiểm tra và xuất xưởng.

BMW hướng tới 3 giá trị cốt lõi gồm năng động, thẩm mỹ và tiên phong. Giá trị này là như nhau ở các thị trường, kể cả các mẫu xe phân phối chính hãng tại Việt Nam khi được xuất xưởng chính hãng từ Đức, Châu Âu hay Mỹ. Ngay từ khi bắt đầu, đến lúc logo hình canh quạt đính trên mũi xe, các công đoạn đều thực hiện bằng công nghệ lắp ráp robot tự động với lập trình độ chính xác cao và trải qua hệ thống quản trị chất lượng lắp ráp đồng nhất tiêu chuẩn châu Âu.

Dưới sự kiểm tra khắt khe của những kỹ sư BMW, mọi chiếc serie 7 đều bắt buộc phải vượt qua bài test đảm bảo an toàn ở mức va chạm 5 sao cao nhất của Euro NCAP (ở 5 tình huống va chạm trước, sau, hai bên hông và lật xe). Chính vì điều này, Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á 2014 đã quyết định lựa chọn 95 chiếc Series 7 phục vụ đưa đón chính khách các nước trong sự kiện diễn ra tại Myanmar vào tháng 4 tới.

Theo Theo vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.