'Khai tử' Old Trafford, M.U bỏ túi nửa tỉ bảng?

Nhà Glazer tính bán tên sân Old Trafford cho Nike.
Nhà Glazer tính bán tên sân Old Trafford cho Nike.
TPO - Cái tên Old Trafford có thể bị "khai tử" giống City of Manchester cách đây ít năm. Theo tiết lộ, gia đình nhà Glazer đã bắt đầu đàm phán với Nike về việc bán lại tên sân với giá 500 triệu bảng.

Giá trị cổ phiếu của M.U trên thị trường chứng khoán New York đã sụt giảm mất khoảng 200 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái. Công việc kinh doanh cũng có chiều hướng đi xuống.

Trên sân cỏ, “Quỷ đỏ” thua tan tác. Họ đã bị loại khỏi Capital One Cup, FA Cup và không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Premier League, thậm chí nếu muốn giành vé dự Champions League thì chỉ có con đường là vô địch giải đấu này. Một nhiệm quá khó khi thầy trò David Moyes phải đối đầu Bayern Munich ở tứ kết.

Nếu mùa giải khép lại tay trắng, giá trị cổ phiếu và việc kinh doanh của M.U sẽ còn thê thảm hơn nữa. Một khi nền tảng tài chính bất ổn, khó có chuyện HLV David Moyes có 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong hè.

Nên nhớ rằng, kể cả trong trường hợp nhà Glazer hào phóng, đi vay hoặc bỏ tiền túi để cựu chiến lược gia Everton mua sắm, họ cũng sẽ phải đối mặt với Luật công bằng Tài chính của UEFA.

"Cái khó ló cái khôn". Theo tiết lộ từ Sky Sport, nhà Glazer vừa đề xuất ý tưởng bán lại tên sân Old Trafford. Nike, đơn vị sở hữu bản hợp đồng tài trợ áo đấu chính thức của M.U (có giá 600 triệu bảng/10 năm), đã lập tức nhảy vào cuộc. Hãng đồ dùng thể thao danh tiếng của nước Mỹ sẵn sàng trả “Quỷ đỏ” 500 triệu bảng để đính tên thương hiệu vào SVĐ của M.U trong vòng 10 năm tới.

Thực ra chuyện bán tên sân không còn là sự kiện hiếm hoi. Ngay như Man City, đối thủ cùng thành phố của M.U, cũng đã bán tên sân cho Hãng hàng không Etihad. Cái tên City of Manchester đã biến mất và giờ thay bằng The Etihad. Cách đây không lâu, chính M.U cũng đã bán tên sân tập Carrington cho AON để đổi lấy bản hợp đồng 8 năm và có giá trị vào khoảng 150 triệu bảng.

Theo nguồn tin từ Manchester, các CĐV M.U kịch liệt phản đối kế hoạch bán tên sân cho Nike. Lâu nay, cái tên Old Trafford vốn đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim họ và là biểu tượng văn hóa tại thành phố Manchester. Người yêu bóng khắp thế giới vẫn quen gọi Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ”.

MỚI - NÓNG