Khai trương Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Cắt băng khánh thành Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh: H.Thành
Cắt băng khánh thành Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Ảnh: H.Thành
TPO - Ngày 25/6, tại xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã long trọng khai trương Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở tỉnh Quảng Trị và La Lay thuộc Salavan của Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư và tỉnh Quảng Trị đã tham dự buổi lễ. Về phía Lào, tham dự khai trương có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thong Lun Si-su-lít cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư và tỉnh Salavan.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, ngày 28/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 813 đồng ý về việc nâng cấp cặp Cửa khẩu La Lay từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. 

Khai trương Cửa khẩu Quốc tế La Lay ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: H.Thành

Sau Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), La Lay là cửa khẩu quốc tế thứ 2 sang nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện trên toàn tuyến biên giới Việt-Lào dài hơn 2.000 km có 8 cặp cửa khẩu quốc tế. 

Việc khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế La Lay, ngoài việc thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân 2 nước, còn mở ra cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; thu hút các nhà đầu tư quốc tế đến với khu vực và hỗ trợ sự phát triển của hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).

Trước đó, ngày 24/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, tỉnh Quảng Trị đã ra thăm và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của quân dân huyện đảo trong 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng khẳng định vị trí chiến lược của Cồn Cỏ trong phát triển và bảo vệ chủ quyền hiện nay và tương lai.

MỚI - NÓNG