Khai trừ Đảng giám đốc ngân hàng xài bằng giả

Khai trừ Đảng giám đốc ngân hàng xài bằng giả
TP - Ngày 12-8, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Khải (SN 1959, quê Hải Dương) - hiện là Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Khải bị kỷ luật khai trừ Đảng do đã sử dụng các văn bằng không hợp pháp, thiếu trung thực, không thành khẩn tự giác nhận khuyết điểm.

Được biết trong thời gian làm giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Xuyên Mộc, BR-VT (1994 - 2003), ông Khải nhờ một người ở TPHCM làm một bằng cao cấp lý luận chính trị để được bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh BR-VT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT cũng đề nghị HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cách chức quyền giám đốc đối với ông Khải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG