Khai thác có hiệu quả gắn với quản lý chặt nguồn tài nguyên, khoáng sản

Khai thác có hiệu quả gắn với quản lý chặt nguồn tài nguyên, khoáng sản
TP - Với lợi thế “địa lý” cận kề Thủ đô Hà Nội, năm 2008 và những năm tiếp theo, Hà Tây sẽ chú trọng khai thác gắn với quản lý chặt nguồn tài nguyên - khoáng sản.

Với những bài học từ thực tiễn, trong đó có những bài học “không vui” như các dự án “treo” trong bối cảnh giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; cuộc sống, việc làm của nông dân trong diện thu hồi đất còn nhiều vướng mắc; nạn ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề “nóng”; kể cả vụ sập lò gạch đáng tiếc xảy ra tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên làm chết 6 người, nhiều người bị thương...

Ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các huyện, thành phố và các cơ quan tham mưu khẩn trương cơ bản hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính.

Tỉnh rà soát, chấn chỉnh khai thác đá tại các mỏ trên địa bàn đang gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn lao động; xây dựng đề án tổng thể khai thác cát trên chiều dài 105 km đường sông thuộc địa phận tỉnh Hà Tây; kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất lãng phí của các nông trường, trạm trại và các doanh nghiệp (DN), hộ gia đình liên quan đến việc “thuê đất sản xuất - kinh doanh”.

Đến hết năm 2007, Hà Tây mới có 1280/4047 tổ chức, DN có nhu cầu thuê đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Trong lĩnh vực môi trường, ngành TN& MT tỉnh Hà Tây đã thực hiện hướng dẫn 78 đơn vị xây dựng, hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi trường và cấp sổ cho 10 đơn vị có phát sinh vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

Tuy có những cố gắng trong lĩnh vực quản lý TN&MT nhưng theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tây, những yếu kém, thiếu sót cần khắc phục trong năm 2008 là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, chất lượng không cao; không có tính dự báo; ô nhiễm môi trường trong chiều hướng gia tăng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên-khoáng sản-môi trường chưa dứt điểm, không triệt để. Tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.