Khai thác cát không phép, 4 người bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khai thác cát lòng sông không phép, 4 người bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Ngày 22/3, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người khai thác cát không phép trên sông.

Trước đó, 4 người gồm: Phạm Nhật Thảo (28 tuổi, huyện Cái Bè, Tiền Giang), Nguyễn Văn Phong (33 tuổi), Nguyễn Văn Bình (29 tuổi) và Hồ Văn Long (37 tuổi, cùng ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản về hành vi khai thác cát lòng sông không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng khối lượng khoáng sản mà các cá nhân nêu trên đã khai thác tại thời điểm bị phát hiện vi phạm là 81,9 m3.

Ngoài ra, mức phạt 175 triệu đồng/người, UBND tỉnh Vĩnh Long còn áp dụng phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm là sà lan mang số hiệu TG14716.

Qua định giá tài sản lập ngày 10/3/2022 của hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm trị giá hơn 812 triệu đồng. Do đó, mỗi người phải nộp phạt tương đương 1/4 giá trị của sà lan với số tiền hơn 203 triệu đồng.

Như vậy, mỗi cá nhân vi phạm phải chịu mức phạt là 378 triệu đồng/người, tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.