Khai quật ngôi điện từng là nơi đăng quang nhiều đời vua Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khảo cổ khu vực hai bên chái của điện Thái Hòa. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế
Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khảo cổ khu vực hai bên chái của điện Thái Hòa. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế
TPO - Điện Thái Hòa - nơi đăng quang và đặt ngai vàng 13 đời vua Nguyễn tại Hoàng thành Huế sẽ được khai quật khảo cổ học theo quyết định của Bộ VH-TT&DL, nhằm củng cố hồ sơ khoa học cho phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể ngôi điện đặc biệt này thời gian tới.

Chiều 2/6, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Bộ VH-TT&DL vừa có Quyết định số 1743/QĐ-BVHTTDL đồng ý cho phép tiến hành khai quật khảo cổ tại địa điểm di tích điện Thái Hòa - Đại nội Huế nhằm củng cố hồ sơ, góp phần hoàn chỉnh phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể di tích này.

Khai quật ngôi điện từng là nơi đăng quang nhiều đời vua Nguyễn ảnh 1

Việc khai quật khảo cổ nhằm củng cố hồ sơ, góp phần hoàn chỉnh phương án bảo tồn, trùng tu tổng thể di tích này. Ảnh: Ngọc Văn

Thời gian khai quật khảo cổ sẽ được tiến hành từ ngày 5/6 đến 22/6/2021, trên diện tích 66m2, thuộc di tích điện Thái Hòa. Bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sẽ chủ trì khai quật khảo cổ tại di tích này.

Theo yêu cầu từ Bộ VH-TT&DL, trong thời gian tiến hành khai quật khảo cổ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương; không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.

Khai quật ngôi điện từng là nơi đăng quang nhiều đời vua Nguyễn ảnh 2

Đây là nơi đặt ngai vàng của các triều vua Nguyễn. Ảnh: Ngọc Văn

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh gây hư hỏng, thất lạc hiện vật. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Được biết, với diện tích 66m2, công tác khai quật khảo cổ học tập trung ở khu vực bậc cấp, nền và móng của chái đông và chái tây ngôi điện, nhằm xác định kết cấu nền và móng, xác định loại vật liệu gia cố móng và bó vỉa xung quanh. Qua đó, lấy ra từ lòng đất các kết quả khảo cổ để bổ sung cho phương án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bộ VH-TT&DL yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo kết quả sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng; báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm gửi về Bộ VH-TT&DL.

Trước khi công bố kết quả khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép phải trao đổi, thống nhất với Cục Di sản Văn hóa.

Khai quật ngôi điện từng là nơi đăng quang nhiều đời vua Nguyễn ảnh 3

Bộ VH-TT&DL yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo kết quả sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật thuộc điện Thái Hòa. Ảnh: Ngọc Văn

Trước đó, vào tháng 1/2020, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu về phương án trùng tu, bảo tồn di tích điện Thái Hòa, sau khi công trình đặc biệt này bị mưa bão tàn phá nghiêm trọng hồi tháng 10/2020. Việc trùng tu, tu bổ điện Thái Hòa sẽ giữ nguyên hiện trạng vốn có của công trình.

Theo các tài liệu lịch sử, khoa học, điện Thái Hòa là công trình kiến trúc quan trọng nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn. Đây là nơi diễn ra các đại lễ và các cuộc họp đại triều với sự tham gia của nhà vua, hoàng thân, quốc thích và các đại thần.

Tên điện Thái Hòa lấy gốc từ Kinh Dịch. Chữ “Hòa” có nghĩa là hòa hợp, hài hòa, “Thái Hòa” là khí âm dương hội hợp mà dung hòa với nhau. Vua trị vì thiên hạ cần phải giữ cho được sự hòa hợp tốt đẹp giữa dương và âm, cương và nhu thì mới hữu ích cho vạn vật.

Công trình xây dựng vào tháng 2/1805 và hoàn thành vào tháng 10/1805. Ban đầu, điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45 mét về phía Tây Bắc. Tháng 3/1833, khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống kiến trúc ở Đại nội, vua Minh Mạng cho dời điện Thái Hòa về phía Nam, xây dựng đồ sộ, nguy nga hơn.

Khai quật ngôi điện từng là nơi đăng quang nhiều đời vua Nguyễn ảnh 4

Điện Thái Hòa hiện xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng do mưa bão năm 2020. Ảnh: Ngọc Văn

Qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, đặc biệt là đợt mưa bão dồn dập cuối năm 2020 vừa qua, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng, một số cấu kiện gỗ đã mục ruỗng, không đảm bảo an toàn. Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo công trình là hết sức cấp thiết.

Vào ngày 26/2 vừa qua, HĐND tỉnh TT-Huế đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa”. Dự án thực hiện trong vòng 4 năm, với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

MỚI - NÓNG