Khai mạc Triển lãm và Liên hoan thư pháp Thăng Long-Hà Nội

Khai mạc Triển lãm và Liên hoan thư pháp Thăng Long-Hà Nội
TP - Mở cửa đến hết 14-10, triển lãm quy mô diễn ra ở sân nhà Thái học- Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Không gian triển lãm được lấp đầy bằng 200 chiếc đèn lồng treo trang trí, 250 bức thư họa kích cỡ đa dạng trên chất liệu giấy, gốm, tre trúc.

Đây cũng là dịp để trình diễn những giai thoại lịch sử liên quan đến chữ viết: Trần Quốc Toản viết sáu chữ “Phá cường địch báo Hoàng ân”, giai thoại lịch sử về Nguyễn Trãi- Lê Lợi với câu chuyện viết trên lá cây “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”. Lễ rước ông đồ, tiến sỹ trong trang phục thời xưa trong khuôn khổ triển lãm là điểm nhấn đặc biệt.

MỚI - NÓNG