Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP, Phó Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội Đinh Quốc Hùng tham quan các gian hàng thi gói bánh chưng trong ngày hội
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP, Phó Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội Đinh Quốc Hùng tham quan các gian hàng thi gói bánh chưng trong ngày hội
TPO - Chiều 26/1, tại xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Ngày hội “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2018 với sự tham gia của gần 1.000 nhân dân, thanh niên các dân tộc Mông, Tày, Dao... thuộc 5 xã biên giới và các xã nội địa của huyện Vị Xuyên.
Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 1

Chiều 26/1, tại xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Ngày hội “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2018 với sự tham gia của gần 1.000 nhân dân, thanh niên các dân tộc Mông, Tày, Dao... thuộc 5 xã biên giới và các xã nội địa của huyện Vị Xuyên

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 2

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên  Quân đội; đại diện lãnh đạo các đơn vi, cơ quan trong và ngoài quân đội. Cùng đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 3

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP cho biết: Chương trình là hoạt động mở đầu cho các hoạt động chăm lo cho đồng bào các dân tộc trên biên giới vui Xuân đón Tết của BĐBP. Đồng thời là hoạt động nhằm thực hiện chương tình "Xuân biên cương, Tết hải đảo" hoạt động trọng điểm của toàn lực lượng BĐBP trong những ngày đầu năm mới."Những phần quà tuy không lớn, nhưng là tình cảm và trách nhiệm sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các cơ quan, đơn vị đồng hành dành cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần giúp bà con có Tết ấm ấp, đầy đủ, vui tươi hơn", Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nói

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 4

Trong chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị đồng hành tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tặng 6 ngôi nhà "Mái ấm biên cương" mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; 30 bò giống cho hộ nghèo. 

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 5 Trao 50 suất học bổng "Nâng bước em tới trường" trị giá 1 triệu đồng/suất; 20 suất quà tặng cán bộ lão thành cách mạng. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 500 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 153 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được BĐBP nhận đỡ đầu. Uỷ ban Dân tộc tặng 100 triệu đồng cho 200 hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số. Các bác sĩ BĐBP và Quân khu đã tận tình thăm khám, tư vấn cách trị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho hơn 500 lượt bà con tới khám bệnh với tổng giá trị thuốc, vật dụng y tế 200 triệu đồng
Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 6 Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP và ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã đến thăm và trao tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên
Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 7

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội và lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Giang trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 8
Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 9

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lộc Thị Yêng (dân tộc Tày ở thôn Bắc Sum, xã xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên) có chồng là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, 3 con bị ảnh hưởng bởi chất độc chiến tranh.

Khai mạc ngày hội 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' 2018 ảnh 10

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Thi gói bánh chưng, bánh tày; thi đấu thể thao kéo co, đẩy gậy, ném còn, chạy cà kheo, bắn nỏ; liên hoan văn nghệ với sự tham gia của 7 đội văn nghệ đến từ các xã và Trung tâm văn hóa huyện Vị Xuyên và Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh Hà Giang

MỚI - NÓNG