Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ

Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ
(TPO) Việc lựa chọn những cá nhân xứng đáng vào các vị trí chủ chốt trong phiên họp Đại hội VFF hôm nay (1/6), dự báo sẽ có nhiều khó khăn và bất ngờ…
Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ ảnh 1
Đại hội VFF khóa 5 diễn ra theo tinh thần: "Đổi mới, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm"

8h30 sáng nay, 1/6, phiên họp trù bị Đại hội VFF khóa 5 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, khách mời.

Dù phút chót, VFF đã lựa chọn địa điểm tổ chức là khách sạn Sheraton bên bờ hồ Tây mát mẻ và lộng gió song dường như, những điều này cũng không làm hạ nhiệt được độ “nóng” trước thềm Đại hội VFF, mà vấn đề nhân sự luôn là mối quan tâm hàng đầu của công luận.

Theo kế hoạch, phiên họp trù bị sẽ thông qua 4 báo cáo: Tổng kết nhiệm kỳ IV, phương hướng và nhiệm vụ của khóa V; Tình hình tài chính thu và chi nhiệm kỳ IV; Thẩm tra tư cách đại biểu và Quy chế Đại hội; Dự thảo sửa đổi điều lệ VFF.

Nội dung chính của phiên trù bị sẽ diễn ra vào chiều nay với báo cáo nhân sự do Chủ tịch Mai Liêm Trực trình bày. Sau đó, các đại biểu và Chủ tịch đoàn sẽ tiến hành đề cử, ứng cử vào BCH khoá mới, công bố danh sách đề cử vào BCH khóa V.

Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ ảnh 2
Ông Nguyễn Trọng Hỷ - ứng viên Chủ tịch VFF

Đại hội VFF sẽ chính thức khai mạc vào 8h ngày 2/6. Buổi sáng, 117 đại biểu sẽ bỏ phiếu bầu BCH khóa mới. 14h ngày 2/6, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ công bố danh sách BCH mới, sau đó, các đại biểu sẽ tiếp tục bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Đại hội VFF nhiệm kỳ 5 diễn ra sau rất nhiều lần trì hoãn, lùi thời gian suốt từ tháng 4 đến nay và là Đại hội VFF lập “kỷ lục” về việc hoãn. Việc tiến hành Đại hội sớm là vấn đề đã được đặt ra từ sau khi bóng đá Việt Nam thất bại thảm hại ở Tiger Cup 2004, và đặc biệt là sau vụ VFF thua kiện HLV Letard, buộc phải bồi thường hơn 3 tỷ đồng.

Không những thiệt hại về mặt kinh tế, bóng đá Việt Nam còn bị tổn thương về mặt tinh thần. Sau đó, 3 quan chức của VFF đã phải nhận án kỷ luật từ phía ủy ban TDTT.

Sức ép của trọng trách chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam đã khiến nhiều người, dù có năng lực và có thể đảm đương các vị trí chủ chốt song đều xin rút lui hoặc từ chối ứng cử vào VFF.

Một điều đơn giản, với những chức danh kiêm nhiệm, bán chuyên trách, có vẻ như quyền lợi và sức ép mà họ được nhận không thực sự tương xứng theo kiểu “quyền rơm vạ đá”.

Việc VFF phút chót không công khai danh sách nhân sự Đại hội song lại “nửa kín, nửa hở” theo những mục đích khác nhau cũng là một vấn đề khiến dư luận đặt ra dấu hỏi về tính dân chủ của Đại hội.

Các ứng viên, có những người khẳng định sự tham gia của mình song chẳng hề có đề cương tranh cử, có người tự ứng cử như luật sư Trần Vũ Hải lại “hăng hái” tung ra đề cương hành động rất cụ thể.

Nhưng điều này không có nghĩa là những ứng viên như ông Hải sẽ có lợi thế bởi đã có những nhân vật tuy không công khai kế hoạch tranh cử của mình song lại ngầm tìm cách vận động hậu trường theo nhiều cách khác nhau, thậm chí không ngần ngại tìm cách “hạ gục” nhau bằng dư luận.

Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ ảnh 3
Ông Phan Anh Tú - ứng viên Tổng thư ký VFF

Bởi vậy, cuộc đua vào các chức danh chủ chốt của VFF sẽ rất nóng và dự báo có nhiều bất ngờ xảy ra vào phút chót.

3 ứng viên Chủ tịch VFF

Đây là vị trí khiến những người làm công tác chuẩn bị cho Đại hội đau đầu nhất và cũng mất thời gian tìm kiếm lâu nhất.

Sau khi 6-7 ứng viên nặng ký từ chối, phút chót chỉ còn 3 ứng viên nhận lời tranh cử gồm Viện trưởng Khoa học TDTT Dương Nghiệp Chí (Chủ tịch VFF khoá 1), Phó chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ và luật sư Trần Vũ Hải, người duy nhất tự ứng cử.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trong 3 ứng viên này, luật sư Trần Vũ Hải là người ít có cơ hội nhất. Đơn giản một điều, ông Hải là người ngoại đạo với bóng đá song cũng làm mất thiện cảm với các quan chức VFF nhiều nhất với không ít lần “va chạm”.

Theo thông tin của TPO, Phó Chủ nhiệm ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ là ứng viên “nặng ký” nhất cho vị trí Chủ tịch VFF dù cũng có những khó khăn nhất định khi ở trong tình thế “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Nhưng điểm quan trọng nhất giúp ông Hỷ tạo lợi thế chính là kinh nghiệm quản lý bóng đá và sự thẳng thắn, nhiệt tình nhưng cũng rất chân thành của một người từng nhiều năm làm Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II trước khi giữ chức Phó Chủ nhiệm ủy ban TDTT.

Vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn là cuộc đua của hai Phó Chủ tịch VFF khóa 3 Lê Thế  Thọ và Ngô Tử Hà. Ông Hà có ưu thế về tuổi tác khi vẫn đang công tác tại ủy ban TDTT song chưa chắc đã giành được nhiều phiếu hơn “cầu thủ vàng” Lê Thế Thọ.

Khai mạc Đại hội VFF: "Nóng” và nhiều bất ngờ ảnh 4
Ông Lê Thế Thọ - ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Cuộc đua nước rút vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính nóng bỏng hơn cả với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Đỗ Tất Ngọc, nguyên Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFV khóa 3 Lê Hùng Dũng và Chủ tịch HĐQT công ty VFD Lê Văn Thanh, hiện là Phó trưởng ban Tiếp thị, Tài trợ VFF.

Bất ngờ nhất, khi chiều qua (31/5) VFF đã nhận được công văn  của Hội doanh nghiệp trẻ VN giới thiệu Phó chủ tịch hội Nguyễn Đức Thành tham gia ứng cử vào vị trí này. Ban trù bị Đại hội VFF đã chấp nhận sự ứng cử này.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại có hai ứng viên là Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và Trưởng ban Thông tin và Tuyên truyền VFF Nguyễn Lân Trung.

Vị trí này cũng dự báo sẽ gây nhiều bất ngờ, thậm chí không loại trừ khả năng Chủ tịch VFF sẽ đảm nhận luôn công việc này. Tuy nhiên vào phút chót, chiều qua (31/5), ông Nguyễn Công Khế đã rút lui khiến chỉ còn duy nhất ứng viên Nguyễn Lân Trung cho vị trí này.

Chức danh nhiều quyền lực nhất ở VFF nhiệm kỳ 5 chính là vị trí Tổng thư ký, là người điều hành cao nhất và là chủ tài khoản của VFF. Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò mang tính tham khảo mới nhất ở BCH VFF, Quyền tổng thư ký Phan Anh Tú nhận được 14 phiếu tín nhiệm trong khi Phó BTC thi đấu VFF, Viện phó Khoa học TDTT Trần Quốc Tuấn cũng nhận được 13 phiếu.

Ông Tú có ưu thế khi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với AFC, AFF, thông thạo ngoại ngữ song “đối thủ” cũng không kém phần nặng ký. 34 tuổi, Trần Quốc Tuấn là ứng viên trẻ nhất tại Đại hội VFF lần này song ông Tuấn cũng đã kịp có được bằng tiến sĩ bóng đá và cũng là một trong những cán bộ trẻ mới được ủy ban TDTT bổ nhiệm chức Viện phó Viện Khoa học TDTT.

Ngày mai, 2/6, phiên Đại hội chính thức sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh thể thao truyền hình cáp VCTV3.

MỚI - NÓNG