Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ được mang vào tinh thần lớp học để chúng ta phát huy, trao đổi, giúp lớp học thành công.
Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội ảnh 1

Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào chiều 11/7. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 11/7, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (TNNDCM) Lào. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự vui mừng, chào đón 50 học viên là cán bộ Đoàn TNNDCM Lào đến học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Theo anh Tuấn, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chương trình bồi dưỡng được thiết kế xen kẽ các chuyên đề lý thuyết với các hoạt động thực tế tại cơ sở.

"Bên cạnh những nội dung rèn luyện kỹ năng các học viên sẽ thăm thực tế một số địa phương, đơn vị… Các hoạt động ngoại khóa sẽ thâm nhập thực tiễn để học viên giao lưu với cán bộ Đoàn Thanh niên cơ sở, giúp các bạn tích lũy kiến thức cho quá trình công tác sau này", anh Tuấn nói.

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Tuấn đề nghị, trong quá trình học tập, các bạn cán bộ Đoàn TNNDCM Lào và các giảng viên sẽ tăng cường trao đổi để làm rõ những vấn đề cần quan tâm, tạo ra không khí thoải mái, thắm tình đoàn kết, hữu nghị.

Anh Tuấn cũng mong muốn thời gian tới, Đoàn TNNDCM Lào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường hơn nữa trao đổi về công tác thanh niên; để cán bộ Đoàn và thanh niên hai nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tri thức, cùng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

"Chúng tôi mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước sẽ được mang vào tinh thần lớp học để chúng ta phát huy, trao đổi, giúp lớp học thành công. Các bạn cần cố gắng học tập cho tốt để gánh vác sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc phát huy mối quan hệ giữa hai nước”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội ảnh 3

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Xuân Tùng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn TNNDCM Lào. Trong thời gian tham gia lớp (từ ngày 10/7 - 9/8) các học viên được chia sẻ, trao đổi nhiều chuyên đề góp phần nâng cao trình độ lý luận, phương pháp, kỹ năng công tác thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các học viên có thêm hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, các tổ chức của thanh thiếu nhi Việt Nam và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào năm 2022; tham gia các hoạt động ngoại khóa, thăm các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, mô hình không gian khởi nghiệp sáng tạo.

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội ảnh 4

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa đại diện học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Xuân Tùng

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt của Lào tại Thủ đô Hà Nội ảnh 5

Các đại biểu, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng

MỚI - NÓNG