Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất

Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất
TPO - Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất – năm 2018 do Thành Đoàn TPHCM đăng cai tổ chức trong hai ngày 23 và 24/11, với sự tham dự của 178 đại biểu là Bí thư Chi đoàn giỏi đại diện sức trẻ miền Đông anh hùng.

Sáng nay (23/11), tại Nhà thiếu nhi TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức khai mạc liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất – năm 2018. Tại lễ khai mạc, các đại biểu dự liên hoan đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận giấy chứng nhận Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc liên hoan, anh Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, cụm trưởng cụm miền Đông Nam Bộ, cho rằng ­Chi đoàn là cấp “tế bào” của tổ chức Đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, muốn tổ chức Đoàn vững mạnh thì từng hạt nhân “tế bào” phải vững mạnh và người Bí thư Chi đoàn đóng một vai trò hết sức quan trọng.

“Trong khuôn khổ các hoạt động tại liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn các đồng chí Bí thư Chi đoàn sẽ có nhiều trải nghiệm cho bản thân trong từng hoạt động cụ thể. Từ đó, các bạn có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công việc, tiếp tục đề ra các nội dung, biện pháp cụ thể để chức Đoàn thật sự là người bạn thân thiết, gần gũi với thanh niên”, anh Phạm Hồng Sơn nói.

Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 1
Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 2 Các Bí thư Chi đoàn giỏi dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 3
Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 4
Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 5
Khai mạc Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi cụm Đông Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 6 Lãnh đạo TPHCM và Thành Đoàn TPHCM tặng giấy chứng nhận Bí thư Chi đoàn giỏi cho các bạn trẻ tham dự liên hoan
Sau lễ khai mạc liên hoan, các đại biểu di chuyển đi tham quan các công trình, di tích của TPHCM như: Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ); Hội trường Thống nhất; Trung tâm quản lý Đường hầm sông Sài Gòn; Không gian khởi nghiệp Thanh niên của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TPHCM; Tuyến buýt đường sông, tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên; Đường sách TPHCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM; Nhà thiếu nhi TPHCM; Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Tham qua Di tích lịch sử Bót Dây Thép và Đền Bến Nọc (Quận 9); Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Quận 9)…

Các bạn trẻ cũng tham gia các hoạt động trong Chương trình “Thủ lĩnh thanh niên uống nước nhớ nguồn” và “Thủ lĩnh thanh niên vì đàn em thân yêu” gồm: Thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi khuyết tật tại Làng Thiếu nhi Thủ Đức; Thăm, tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng tại quận Thủ Đức; Thăm các em thiếu nhi và thực hiện công trình thanh niên cụm miền Đông Nam Bộ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân (Quận Thủ Đức).

Tối nay (23/11), trong khuôn khổ liên hoan, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Quận Thủ Đức) sẽ diễn ra chương trình “Thủ lĩnh tài năng”. Các Bí thư Chi đoàn có dịp tham gia các hoạt động trò chơi lửa trại, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, kỹ năng…

Chương trình Tuyên dương “Bí thư Chi đoàn giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất” diễn ra vào 24/11 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sẽ vinh danh, tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho 45 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu. Liên hoan nhằm tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập giữa Bí thư Chi đoàn giỏi các tỉnh, thành đoàn cụm miền Đông Nam Bộ, Ban Thanh niên Quân Khu 7, Ban Thanh niên Quân Đoàn 4.

MỚI - NÓNG