Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An
TPO - Hàng ngàn người dân đổ về Lễ hội đền Cờn thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Đây được xem là ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ.
Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 1
 
Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 2
Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 3

Lễ rước quanh bờ biển Quỳnh Phương với những nghi thức độc đáo, trang nghiêm.

Lễ hội đền Cờn năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/3 (tức ngày 20, 21 tháng Giêng Âm lịch). Lễ hội có 2 phần chính: Phần lễ, gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ khai hội, lễ cầu ngư, lễ hợp tế...;

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 4

Lễ tế cầu ngư mong cho ngư dân được một năm bình yên, nhiều tài lộc.

Phần hội gồm Triển lãm ảnh nghệ thuật, Hội thi chim chào mào, chương trình văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như bóng chuyền, đẩy gậy, đua thuyền...

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 5

Đền Cờn thu hút hàng vạn khách thập phương.

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 6
Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 7

Những nghi thức mang đậm truyền thống của người dân vùng biển.

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 8

Lễ Cúng tế tại đền ngoài.

Khai mạc lễ hội tại ngôi đền linh thiêng nhất Nghệ An ảnh 9

Trò chơi dân gian tại lễ hội Đền Cờn. 

Lễ hội Đền Cờn được nhân dân tổ chức thường niên với mong ước một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt nhiều hải sản, cầu lộc, cầu yên; là một sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền mang đậm sắc thái địa phương của ngư dân. 

MỚI - NÓNG