Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần 1

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam lần 1
TPO – Từ ngày 18 đến 21/4/2013, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (Vietnam International Travel Mart – VITM 2013), do Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức.

Hội chợ dự kiến quy tụ 368 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế. Được biết, đến với sự kiện năm nay, Cục xúc tiến du lịch Malaysia (MTPB) đăng ký tham gia với 8 gian hàng.

Cũng trong dịp này, Cục xúc tiến du lịch Malaysia, Trung tâm Tổ chức Du lịch và Hội nghị Chất lượng cao Quốc tế Golden Tour & Convention tổ chức hội thảo: “Malaysia – Điểm đến lý tưởng cho sự kiện của bạn” vào ngày mai (18/4), tại Hà Nội. Hội thảo sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch công vụ - MICE tại Malaysia. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp du lịch MICE của Malaysia sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh cũng như những thông tin cập nhật về các dịch vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện đẳng cấp thế giới tại Malaysia. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ có nhận được những ưu đãi bất ngờ từ Chính phủ Malaysia và các đối tác liên quan.

Hội thảo được tổ chức tại Phòng Họp Báo Tầng 1 – Khu A1 – Trung tâm Triển lãm Quốc tế (91 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội) từ 10h – 12h sáng ngày 18/04/2013. Liên hệ tham gia hội thảo qua email: bachlien@tourism.gov.my
nguyenbachlien25@gmai.com

Mobi: 0913223056.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.