Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên

TPO - Chiều 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Ban Chấp hành Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XII long trọng tổ chức Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Dự phiên khai mạc Đại hội, về phía Trung ương Đoàn có chị Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, quyền Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Cù Đức Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 1

Các đại biểu Trung ương Đoàn tham dự Đại hội.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 còn sự tham dự của đại diện Tỉnh Đoàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước…

Về phía Tỉnh ủy Bình Thuận, có ông Đặng Hồng Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 khẳng định: “Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 là Đại hội của hành động, Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bình Thuận được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 2

Anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo anh Huy, 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, Đoàn viên và đông đảo thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Bình Thuận trong thời gian tới.

Trong 5 năm tới, thanh niên Bình Thuận chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990-2012. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, với những đặc điểm về tư duy, nhận thức, sáng tạo, tính cách, xu hướng và phong cách sống… có nhiều nét mới.

Trong 5 năm tới, thanh niên Bình Thuận chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990-2012. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, với những đặc điểm về tư duy, nhận thức, sáng tạo, tính cách, xu hướng và phong cách sống… có nhiều nét mới. Thanh niên ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, tiếp cận với khoa học công nghệ nên tỷ lệ thanh niên được đào tạo chuyên môn tăng.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 3

250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 339.000 Đoàn viên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Số lượng sinh viên, thanh niên Bình Thuận học tập, lao động ở ngoài tỉnh còn lớn và xu hướng dịch chuyển về lao động, làm việc tại địa phương ngày càng gia tăng. Đại bộ phận thanh niên Bình Thuận ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường và mục tiêu phát triển của tỉnh; thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng phát triển quê hương Bình Thuận giàu đẹp, văn minh, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, lẽ sống vì cộng đồng.

Phát triển toàn diện

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, văn hóa, kỹ năng; có kiến thức khoa học, công nghệ; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, đất nước.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 4

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, cống hiến của thanh niên trong quá trình phát triển của tỉnh, đặc biệt trong phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, chuyển đổi số. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận đặt mục tiêu, hằng năm 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và ít nhất 80% tổng số thanh niên còn lại trên địa bàn tỉnh được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. Tham gia hỗ trợ 16 xã xây dựng nông thôn mới, 11 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 500.000 lượt Đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 5

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hỗ trợ hiện thực hóa 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; trong đó có 50 ý tưởng sáng kiến ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2027, trên 50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Trồng mới 500.000 cây xanh.

Đến năm 2027, trên 50% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Trồng mới 500.000 cây xanh.

Phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho 150.000 lượt thanh thiếu niên; phối hợp giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên. Đến cuối nhiệm kỳ, dư nợ ủy thác của Đoàn Thanh niên qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng 300 tỷ đồng. Tối thiểu 30.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Hỗ trợ 50.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên ảnh 6

Toàn cảnh Đại hội.

Thành lập mới ít nhất 60 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng 2% mỗi năm. Giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu hằng năm 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu có 150 Đảng viên mới được kết nạp từ học sinh, sinh viên.

Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu tham gia 3 diễn đàn, gồm:

Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên;

Tuổi trẻ sáng tạo tham gia phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp;

Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan