Khai mạc Army Games 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021) diễn ra từ 17 giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam) tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow, nước chủ nhà Liên bang Nga. Ngay sau lễ khai mạc, Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên dự kiến từ 19 giờ cùng ngày.

Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2021 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23/8 tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow, nước chủ nhà Liên bang Nga. Đây là sự kiện thể thao quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử, khởi tranh trong 2 tuần và dự kiến kết thúc ngày 4/9/2021.

Đây cũng là lần thứ 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games và tranh tài ở 15 nội dung thi đấu. Trong đó, có 5 đội tuyển lần đầu tham dự ở các nội dung: Cúp biển, Kinh tuyến, Đội quân Văn hóa, Xạ thủ chiến thuật và Thợ quân khí giỏi.


Trước đó vào hôm qua (22/8), Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế Army - 2021 đã bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot ở khu vực Kubinka, và sẽ kéo dài đến ngày 28/8.

Khai mạc Army Games 2021 ảnh 1

Ảnh: Tass

Chương trình diễn đàn được chia thành nội dung khác nhau, bao gồm: triển lãm, trình diễn, hội nghị khoa học và kinh doanh; một số sự kiện văn hóa và ngoại giao cũng được diễn ra bên lề.

Hơn 1.400 doanh nghiệp và tổ chức sẽ tham gia triển lãm tĩnh, với hơn 28.000 mẫu sản phẩm và công nghệ sẽ được giới thiệu.

Nga sẽ trưng bày hơn 230 mẫu vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt của Bộ Quốc phòng và các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Kế hoạch trình diễn trên không sẽ có các máy bay chiến đấu Su-57, cũng như các phi đội bay trình diễn hàng đầu của Nga.


Sáng nay (23/8), các chiến hạm các nước Nga, Việt Nam và Trung Quốc đã rời cảng đến vùng biển Primorye (Liên bang Nga) để tham dự chặng đầu tiên của nội dung thi “Cúp biển”, diễn ra trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021. Các thủy thủ sẽ tiến hành bắn vào một quả mìn nổi, nhằm thể hiện kỹ năng sử dụng vũ khí trên tàu.

Khai mạc Army Games 2021 ảnh 2
Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung của Việt Nam tại cảng Vladivostok, Nga.

Tham gia nội dung thi này, Nga có tàu hộ tống Sovershenny thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Việt Nam có tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung, còn Trung Quốc có tàu Guanyuan.

Theo TASS, RT, QĐND
MỚI - NÓNG