Khách trộm đồng hồ trăm triệu khai bị "ma ám"

Lê Ánh Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Bình
Lê Ánh Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Bình
Khi chủ nhà quay đi, khách nhanh tay lấy chiếc đồng hồ hàng hiệu, vội chào ra về mà không ngờ đã bị camera ghi lại toàn bộ hành vi.

Tối 18/7, đại úy Hoàng Chí Hiếu (Trưởng Công an phường Lê Lợi, Vinh), cho hay Lê Ánh Dương (31 tuổi) vừa bị bắt về hành vi trộm tài sản chỉ hơn 20 phút sau khi gây án.

Hơn 15h ngày 18/7, anh Đặng Sỹ Bách (29 tuổi, trú phường Lê Lợi) trình báo bị mất trộm chiếc đồng hồ trị giá gần 100 triệu đồng tại nhà riêng.

Theo lời khai, bố anh Bách là ông Đặng Sỹ Sáu ngồi trông nhà ở tầng một thì có nam thanh niên mặc áo hoa cộc tay đi tới xin nước uống. Nghe cụ ông nói bị bệnh liên quan tới cao huyết áp, nam thanh niên "thuyết trình" một số bài tập thể dục chữa bệnh.

Vài chục phút sau, anh ta ra về. Anh Bách từ lầu đi xuống phát hiện chiếc đồng hồ bị mất. Theo hình ảnh camera, lợi dụng gia chủ ngoảnh đi nơi khác, người khách đã đi vòng tới nơi để tivi rồi nhanh tay cuỗm chiếc đồng hồ bỏ vào túi, vội chào ra về.

Khách trộm đồng hồ trăm triệu khai bị "ma ám" ảnh 1

Tang vật chiếc đồng hồ trong vụ án.

Căn cứ hình ảnh, nhà chức trách xác định nghi can là Lê Ánh Dương. Hơn 20 phút kể từ lúc tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cảnh sát hình sự ập vào nhà riêng của Dương bắt anh ta, thu được chiếc đồng hồ tang vật.

Vẻ mặt bình thản, tại cơ quan điều tra, Dương khai có quen biết với gia chủ trước đó nên tình cờ vào chơi. Khi đứng dậy ra về, bị "ma ám" nên anh ta có "hành vi dại dột". "Tôi thấy đồng hồ đẹp nên lấy về đeo chứ không có ý định bán, không nghĩ có giá trị lớn như vậy", nghi phạm khai.

Cơ quan điều tra cho hay, Dương đã có vợ con, đang sống chung cùng bố mẹ đẻ, chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ án tiếp tục được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.