Khách sạn nơi có thể ăn ngủ cùng lúc ở hai quốc gia

Khách sạn Arbez là một địa điểm được du khách yêu thích khi đi qua biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ.
Khách sạn Arbez là một địa điểm được du khách yêu thích khi đi qua biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ.
Ở khách sạn Arbez, du khách có thể ngủ mà đầu ở nước Pháp, mà chân thì gác ở Thụy Sĩ.

Khách sạn Arbez được đặt tại ngôi làng La Cure, nằm ở chính giữa biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ. Điểm đặc biệt là đường biên giới chạy ngang qua chính giữa khách sạn. Vì thế, có một số phòng, chiếc giường được đặt ở giữa, khiến du khách cùng lúc nằm trên hai đất nước khác nhau. Hoặc có khi, phòng khách là của Pháp, nhưng phòng tắm lại thuộc về Thụy Sĩ.

Tòa nhà này bắt đầu được xây dựng từ đầu những năm 1860, ngay khi Pháp và Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận về biên giới. Theo hiệp định này, Thụy Sĩ và Pháp đều sở hữu một số đất nhất định tại thị trấn La Cure. Tuy nhiên, lúc đó tòa nhà còn được tách ra thành hai phần riêng biệt. Bên phía Pháp là quán bar, còn Thụy Sĩ là một của hàng tạp hóa.

Khách sạn nơi có thể ăn ngủ cùng lúc ở hai quốc gia ảnh 1

Tại phòng ăn ở khách sạn Arbez, bạn có thể ăn tại Thụy Sĩ (bên trái) hay Pháp (bên phải) - hoặc cả hai nếu bạn ngồi vào bàn giữa. Ở đây cũng được phân rõ hai nền văn hóa truyền thống khác hẳn nhau giữa hai đất nước. Thực đơn cũng được nấu theo hai phong cách của Pháp và Thụy Sĩ.

Khách sạn Arbez được hoàn thành vào năm 1921, khi một người dân địa phương đã mua tòa nhà và đổi thành tên của mình. Trong thế chiến 2, phát xít Đức và Pháp có xảy ra xung đột, còn Thụy Sĩ đứng trung lập. Cầu thang duy nhất lên tầng hai của khách sạn này lại ở bên lãnh thổ của Thụy Sĩ, nên lính Đức không thể xông qua lãnh thổ. Do đó, tầng hai của khách sạn nghiễm nhiên trở thành một nơi ẩn nàu vô cùng an toàn.

Khách sạn nơi có thể ăn ngủ cùng lúc ở hai quốc gia ảnh 2

Đường biên giới phân chia hai nước (đường màu đỏ) đi ngang qua cầu thang của khách sạn Arbez. Du khách chỉ cần lên tầng 2 là đã xem như vượt qua biên giới.

Nhờ Thụy Sĩ và Pháp đều lthuộc Hiệp định Schengen, nên khách du lịch, công dân Pháp, Thụy Sĩ và cộng đồng Liên minh châu Âu đều có thể di chuyển giữa hai nước thông qua khách sạn mà không phải trình hộ chiếu. Giá thuê phòng đôi ở đây vào khoảng 107 USD một đêm.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".