Khách ồ ạt đến, Ðà Nẵng tung nhiều sản phẩm đặc sắc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mỗi ngày Ðà Nẵng đón hàng trăm chuyến bay từ Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang, Ðà Lạt, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, chưa kể các chuyến bay quốc tế đã và đang hồi phục.
Khách ồ ạt đến, Ðà Nẵng tung nhiều sản phẩm đặc sắc ảnh 1
Ðà Nẵng ngày càng đón thêm nhiều chuyến bay quốc tế. (Trong ảnh: Du khách Hàn Quốc đến Ðà Nẵng đêm 22/6). Ảnh: T.T.

Thắng lớn

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, hoạt động vận chuyển hàng không nội địa đã đạt gần tương đương thời điểm trước dịch COVID-19. Hằng ngày có cả trăm chuyến bay tới Đà Nẵng, đem một lượng khách lớn tới thành phố.

Đêm 22/6, Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air mở lại đường bay đến Đà Nẵng. Mỗi tuần hãng có hai chuyến bay tới thành phố và đang lên kế hoạch khai thác chuyến bay thường kỳ với tuần suất mỗi ngày một chuyến. Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng thông tin, rất nhiều hãng bay dự kiến mở lại chuyến bay tới Đà Nẵng, như: hãng Asiana Airlines khai thác lại chặng Hàn Quốc (Incheon) - Đà Nẵng vào ngày 13/7, Jin Air và Air Busan khai thác chặng Hàn Quốc (Busan) - Đà Nẵng vào 29/6, Cambodia Angkor Air khai thác chặng Campuchia (Siêm Riệp) - Đà Nẵng vào 1/7, Vietnam Airlines khai thác chặng Nhật Bản (Narita) - Đà Nẵng , Malaysia (Kuala Lumpur) - Đà Nẵng từ 1/7/2022), Hong Kong Express Airways khai thác chặng Hong Kong - Đà Nẵng từ 31/7…

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, các phiên làm việc trực tiếp của lãnh đạo thành phố với các hãng hàng không quốc tế lớn trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á 2022 (Routes Asia 2022 ) tổ chức đầu tháng 6 đã tác động tích cực đến việc khôi phục mạng lưới các chuyến bay đến thành phố.

Đà Nẵng sau sự kiện Routes Asia 2022 được dự đoán trong “tầm ngắm” của một số hãng hàng không quốc tế như Indigo, Lion Air, Malindo Air, Air Asia, Thai Air Asia X, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Cebu Pacific Air...

Ghi nhận của phóng viên, khách du lịch tới Đà Nẵng ngày một đông, các khách sạn ven biển tấp nập, nhất là thời điểm cuối tuần. Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 5, thành phố đã đón 18 đoàn khách công vụ với hơn 7.200 lượt khách, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dịp cuối tuần, công suất buồng phòng khách sạn đạt khoảng 75%.

Trong quý II năm nay, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước, riêng doanh thu dịch vụ lưu trú tăng gấp 2,8 lần. Nhiều khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn, như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills với hơn 350 nghìn lượt khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 75 ngàn lượt; Công viên châu Á đón hơn 136 ngàn lượt; Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 135 ngàn lượt khách...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng cho hay, sau thành công của Routes Asia 2022, thành phố sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Golf Ðà Nẵng trong tháng 9, trọng tâm là Giải Golf phát triển châu Á - một giải đấu có thương hiệu tầm cỡ trong khu vực. Các sự kiện trên đã minh chứng cho thương hiệu Ðà Nẵng là điểm đến đẳng cấp quốc gia và quốc tế, hội tụ đầy đủ năng lực để trở thành điểm đến phổ biến của khu vực và trên thế giới.

Tung thêm sản phẩm

Trước sự phục hồi mạnh mẽ này, Đà Nẵng đã chuẩn bị hàng loạt sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, quy mô lớn…để phục vụ du khách.

Du khách sẽ được vui chơi, trải nghiệm nhiều chương trình đặc sắc từ sáng tới đêm. Lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và Không gian Bia” sẽ diễn ra vào chiều tối từ 30/6 tại Công viên biển Đông. Các điểm biểu diễn âm nhạc hai bên bờ sông Hàn, khu vực checkin nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chương trình Vũ hội đường phố - khu phố đêm An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An… diễn ra giúp du khách có nhiều lựa chọn.

Đặc biệt, từ ngày 25/6 tới đây, chương trình Carnival đường phố Sun Fest diễn ra trong khung giờ 19h30-21h các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần với 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy các điểm đến Đà Nẵng và các vùng miền. Gần 160 vũ công, nghệ sỹ trong nước và quốc tế sẽ tham gia biểu diễn trên các tuyến đường sầm uất của thành phố.

Công viên châu Á sẽ chiêu đãi du khách show “Vũ điệu Chim Trời” vào buổi chiều hàng ngày với những tiết mục trình diễn ngoạn mục đến từ các loài chim quý hiếm như chim Diều Harris, Đại Bàng Ưng, Diều Lửa, Vẹt sắc màu… Trong khi đó, tại chợ đêm Helio - chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng, du khách được thưởng thức hàng chục loại bia nội địa và nhập khẩu nổi tiếng tại Lễ hội bia thủ công…

MỚI - NÓNG