Khắc phục hậu quả bão số 1: Ưu tiên người già và trẻ em

Khắc phục hậu quả bão số 1: Ưu tiên người già và trẻ em
TP - Các biện pháp hỗ trợ tập trung chú ý ưu tiên hàng đầu cho các gia đình có trẻ em,  người già neo đơn; miễn học phí hoàn toàn cho học sinh mọi cấp học có người nhà bị nạn; xây dựng quỹ học bổng cho các em.

Đến nay, Quảng Nam đã xác định có 156 ngư dân chết và mất tích. Ngoài việc xuất trực tiếp 500 triệu đồng từ ngân sách, tỉnh còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho các trường hợp bị chết hoặc mất tích; 1 triệu đồng/người  cho bà con thoát chết trở về. Trung ương hỗ trợ cho tỉnh 8 tỷ; MTTQ tỉnh tiếp nhận 4 tỷ đồng quyên góp của các cơ quan, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Các biện pháp hỗ trợ tập trung chú ý ưu tiên hàng đầu cho các gia đình có trẻ em,  người già neo đơn; miễn học phí hoàn toàn cho học sinh mọi cấp học có người nhà bị nạn; xây dựng quỹ học bổng cho các em; lập danh sách những gia đình có nhà tạm hoặc chưa có nhà, hỗ trợ ít nhất 15 triệu/nhà; tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp đặc  biệt khó khăn; cho các hộ thiệt hại về phương tiện đánh bắt vay vốn để tiếp tục ra khơi, chuyển đổi ngành nghề.                                                      

MỚI - NÓNG