Khắc phục biển báo địa giới hành chính 'nhem nhuốc' giáp Gia Lai

Biển báo địa giới hành chính “Địa phận tỉnh Quảng Ngãi” giáp tỉnh Gia Lai được dán lem nhem, lồi lõm bị người dân phản ứng vì “quá xấu”. Khu Quản lý đường bộ 3 đã tiếp thu và chỉnh sửa.

Ngày 12/7, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về biển báo địa giới hành chính “Địa phận tỉnh Quảng Ngãi” nằm trên đường Hồ Chí Minh (đoạn giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai - Quảng Ngãi) được dán chắp vá đã yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa đảm bảo thẩm mỹ.

Trước đó, ngày 9/7, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, bảo trì đường Hồ Chí Minh (đoạn giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai) đã gỡ biển báo “Địa phận tỉnh Kon Tum” và thay thay thế bằng “Địa phận tỉnh Quảng Ngãi” sau khi Kon Tum và Quảng Ngãi hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi mới.

Biển báo địa giới hành chính chắp vá, thiếu thẩm mỹ bị người dân phản ứng.

Ngay sau khi biển báo “Địa phận tỉnh Quảng Ngãi” được gắn lên, người dân phản ứng vì… quá xấu. Chữ “địa phận” và chữ “tỉnh” được giữ nguyên. Đơn vị thi công chỉ xóa chữ “Kon Tum” và thay vào dán chữ “Quảng Ngãi” tạo nên sự không đồng nhất, lồi lõm, lem nhem.

Nhiều trang facebook có lượng tương tác lớn của tỉnh Kon Tum (cũ) đăng tải hình ảnh và nhận về lượt bình luận lớn, cho rằng biển địa giới hành chính mà “chắp vá” là thiếu sự tôn trọng đối với tỉnh.

Y Hồng Hà - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Rơ Wa (xã giáp ranh với tỉnh Gia Lai), cho hay, sau khi người dân phản ứng trên mạng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có điện thoại trao đổi. “Tôi đã xuống tận nơi và nhận thấy biển báo không thẩm mỹ và đã có báo cáo lại. Biển báo này xã không thể làm được vì nằm trên quốc lộ. Nếu có chủ trương, xã sẽ tự bỏ tiền làm lại cho đẹp”, bà Hà nói.

Biển mới được lắp ngày 12/7.

Ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, cho hay, ngay sau khi nhận được sự phản ảnh, sở đã tiến hành kiểm tra và xác định biển này nằm trên đường Hồ Chí Minh thuộc quản lý của Khu Quản lý đường bộ 3. Sở đã trao đổi với khu và đề nghị làm biển thay thế, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Khu Quản lý đường bộ 3 sau đó đã yêu cầu đơn vị trực tiếp sửa chữa, bảo trì và quản lý tuyến đường tiếp thu phản ánh và lập thay thế biển mới. Sau đó, đơn vị này đã đến tháo cả biển, chở về, sơn sửa và làm lại biển báo đảm bảo.

Sau khi thay thế biển mới phù hợp, người dân cho rằng đơn vị đã lắng nghe người dân và sửa chữa như vậy là phù hợp.

“Không chỉ biển báo này, chúng tôi yêu cầu trên tất cả các tuyến đường do khu quản lý, nếu thay thế biển mới, đơn vị thi công phải làm đồng bộ. Không làm theo kiểu 'tiết kiệm' như trên”, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 nói.