Khả năng Triều Tiên tấn công đảo Guam là ‘cực kì thấp’

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho rằng khả năng Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa tấn công đảo Guam là “cực kì thấp” và sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp căng thẳng lên đến “tột cùng”.

Nhận xét trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đưa ra hôm nay, 14/8 trong một bản báo cáo gửi lên Ủy ban Quốc phòng Nghị viện.

Theo ông Song, các lãnh đạo quân sự hàng đầu của cả Hàn Quốc và Mỹ đều cho rằng khả năng Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa tấn công đảo Guam là “cực kì thấp” và sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp căng thẳng lên đến “tột cùng”.

Tuy nhiên ông Song cho rằng, về mặt kĩ thuật, Triều Tiên có đủ khả năng tấn công hòn đảo chiến lược này của Mỹ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc viết trong một bản báo cáo rằng Washington và Seoul sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành tấn công đảo Guam. Hai nước đang chuẩn bị để “thể hiện uy lực mạnh mẽ của liên quân Mỹ - Hàn” và sẽ triển khai liên quân này nếu cần.

Trung tâm Điều hành Hàng không, Trung tâm Kiểm soát và Báo cáo của chính phủ Hàn Quốc cùng các căn cứ tên lửa sẽ tiếp tục kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của hệ thống phòng không và hệ thống cảnh báo tên lửa.

Ngoài ra, Seoul sẽ đẩy mạnh nỗ lực sửa đổi thỏa thuận tên lửa đạn đạo với Mỹ nhằm tăng phạm vi tên lửa, đồng thời triển khai bốn bệ phóng bổ sung cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.

Ông Song Young-moo cho biết Bộ Quốc phòng đã báo cáo với Tổng thống Moon Jae-in kết quả cuộc kiểm tra chính phủ về mức độ bức xạ điện từ và tiếng ồn từ bệ phóng THAAD ở khu vực phía đông nam Seongju. Cuộc khảo sát cho thấy các chỉ số của bệ phóng THAAD đều không vượt giới hạn cho phép.

“Bộ đang cố gắng nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết của THAAD”, ông Song nói.

Tuần trước, Triều Tiên đã đe dọa sẽ bắn bốn tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 vào vùng biển cách đảo Guam chỉ 30 – 40km. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai việc nước Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho các lựa chọn quân sự.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên tung ra lời đe dọa đối với Guam nhằm phản đối gói trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ đó thiết lập cuộc xung đột trực tiếp với Mỹ. Bộ cũng có kế hoạch gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới Triều Tiên khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tham gia hội đàm vào cuối tháng này.

Trong thời gian tới, rất có thể Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành những hành động khiêu khích để phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cũng như cuộc tập trận chung sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG