'Khả năng dứt điểm của đội tuyển Việt Nam quá kém'

'Khả năng dứt điểm của đội tuyển Việt Nam quá kém'
Dù khẳng định đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước Kazakhstan, nhưng HLV Riedl vẫn tỏ ra thất vọng với khả năng dứt điểm quá kém của hàng công.
'Khả năng dứt điểm của đội tuyển Việt Nam quá kém' ảnh 1
Tiền đạo Đặng Phương Nam chưa chứng tỏ được khả năng ghi bàn của mình khi trở lại tuyển sau thời gian dài bị quên lãng. Ảnh: Trường Huy.

- Ông đánh giá thế nào về trận đấu với Kazakhstan?

- Theo quan điểm của tôi, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Các cầu thủ của chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhiều hơn đối phương 3 lần.

Tuy nhiên, tôi không thực sự hài lòng bởi hàng công hôm nay dứt điểm quá kém. Nếu tốt hơn ở khâu này, có thể, chúng ta đã đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục hơn. Thú thật, đây là điều làm tôi lo ngại nhất. Chúng ta phải khắc phục điểm yếu này, càng sớm càng tốt.

Việt Nam đã có sự khởi đầu rất tốt và kiểm soát thế trận trong hơn nửa hiệp một. Tuy nhiên, áp lực ở những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất này không được duy trì và nhiều lúc, chúng ta bị đối phương lấn lướt.

Đó là lý do quan trọng để đội bạn chơi hay hơn ở nửa cuối hiệp một và làm ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng ta. Sang hiệp đấu thứ 2, Kazakhstan tận dụng lợi thế về thể lực để đẩy cao đội hình và đây chính là điều kiện lý tưởng để các cầu thủ Việt Nam áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Tạo được nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ tấn công của chúng ta đã không tận dụng thành công. Phải khẳng định rằng, những đường chuyền quyết định cuối cùng cũng không được các cầu thủ Việt Nam thực hiện chuẩn xác.

- Việt Nam đã thất bại ở trận đầu, gặp chủ nhà Thái Lan, vậy ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chiến thắng trước Kazakhstan hôm nay?

- Tôi cho rằng, ngoài ý nghĩa của một chiến thắng trong khuôn khổ King's Cup, chúng ta còn nhận ra một điều, bóng đá Việt Nam không hề run sợ trước những đội bóng có thể hình và thể lực vượt trội.

>> Đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn

Hôm nay, bộ đôi trung vệ của chúng ta chơi rất tốt, nhất là trong thời gian của hiệp hai. Họ đã hóa giải cặp tiền đạo to cao của đối phương một cách hữu hiệu và mưu trí.

- Chúng ta tạo được nhiều cơ hội và giành chiến thắng 2-1, nhưng đội tuyển Việt Nam chưa thực sự tận dụng hết cơ hội. Thậm chí, rất nhiều cầu thủ chuyền hỏng trong trận đấu này. Ông nghĩ sao?

- Đúng là khả năng chuyền bóng của các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này chưa tốt và điều đó tạo cơ hội cho đội bạn. Tuy nhiên, quan sát thực tế, mặt sân cũng không đảm bảo chất lượng nên kỹ thuật của cầu thủ hai đội không được đảm bảo độ chính xác.

Yếu tố khách quan này ảnh hưởng nhiều hơn đến đội tuyển Việt Nam vì các cầu thủ của chúng ta chơi thiên về kỹ thuật, dựa trên những pha phối hợp ngắn và trung bình.

- Trong chiến thắng này, điều gì quan trọng hơn với ông, tỷ số hay lối chơi của đội tuyển?

- Điều quan trọng là chúng ta đã thắng, dù màn trình diễn của họ chưa phải là ấn tượng. Lẽ ra, chúng ta đã có thể dẫn trước 2, 3 bàn nhưng cả Phương Nam và Anh Đức đều không thành công trong pha dứt điểm quyết định của mình. Nếu tốt hơn ở khâu này, đội tuyển Việt Nam đã quyết định trận đấu sớm hơn rồi.

Theo Song Lâm
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.