Báo động hiện tượng lệch chuẩn xã hội

Khá Bảnh - đối tượng tù tội bỗng thành 'ngôi sao'

Người già, học sinh chào đón Khá Bảnh khi thanh niên này có mặt tại Yên Bái Ảnh: FBHong
Người già, học sinh chào đón Khá Bảnh khi thanh niên này có mặt tại Yên Bái Ảnh: FBHong
TP - Phải đi trại giáo dưỡng từ khi chưa đủ 18 tuổi, sau đó lại vào tù ra tội nhưng chỉ với loạt video gây sốc như đốt xe, khoe tiền… Khá Bảnh nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi và một bộ phận giới trẻ hâm mộ đối tượng này như một ngôi sao Showbiz.Vì sao có hiện tượng bất thường này?

Có 2 triệu người theo dõi

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá Bảnh, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Liên quan vụ án, 4 đối tượng khác cũng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Quang (SN 1987), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989), Ngô Lương An (SN 1985) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, cùng ở Bắc Ninh). Việc bắt giữ Khá Bảnh được thực hiện trong một chuyên án đã được lập từ trước. Cùng với đó, công an cũng thu giữ một số chứng cứ liên quan hoạt động ghi lô đề, tín dụng đen của nhóm đối tượng như đao, kiếm, sổ sách, máy tính…

Ngô Bá Khá từng có 3 tiền án, tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, phải vào trại giáo dưỡng khi chưa đủ 18 tuổi. Sau đó, Khá Bảnh tham gia làm video trên Youtube và nhanh chóng nổi tiếng vì màn “múa quạt”, với điệu nhảy “vinahouse” và gần đây là “phim” ngắn “Tình anh em”… Khá Bảnh cũng thu hút giới trẻ bởi mái tóc không giống ai, xăm trổ “rồng phượng”, những hình ảnh dùng ma túy, khoe tiền…

Các video này đã khiến nam thanh niên trở thành hiện tượng mạng và được tặng Nút vàng Youtube. Tính đến chiều 2/4, kênh Youtube “Khá Bảnh” đã có gần 2 triệu người đăng ký, trang Facebook “Khá Bảnh sân chơi giới trẻ” có hơn 577 nghìn người theo dõi. Đa số các video, livestream của Khá thường mang nội dung không lành mạnh như ngày 29/3 vừa qua, thanh niên quay lại cảnh đập phá rồi đốt xe tay ga, việc này đã bị công an lập biên bản. Trước đó, Cục CSGT đã triệu tập, xử phạt Ngô Bá Khá hơn 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng về hành vi dừng ô tô, chụp ảnh trên đường cao tốc.

Không thể hâm mộ đối tượng phạm tội, nghiện ngập

Đây là khẳng định của đại tá Nguyễn Văn Long - GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh khi nói về Khá Bảnh. Ông Long cho hay đã bất ngờ khi nhiều người “thần tượng” nam thanh niên vừa bị bắt. “Đây là đối tượng nghiện ngập. Thực chất đối tượng này là tội phạm… Không thể để học sinh, con em chúng ta hâm mộ một người như vậy” - ông Long nói. Đặc biệt, ông Long cho biết sẽ tìm hiểu nghi vấn một số đơn vị (gồm cả trường học) đã mời Khá Bảnh về biểu diễn để có thể ra kiến nghị với các đơn vị phụ trách lĩnh vực văn hóa.

Theo các hình ảnh, video trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên các tỉnh tới tận nhà Khá để chụp ảnh chung. Một số nhà hàng, cửa hiệu cũng mời Khá Bảnh tới cắt băng khai trương, biểu diễn nhằm quảng cáo. Thậm chí, khi Khá Bảnh có mặt tại Yên Bái, hàng trăm học sinh kèm người lớn tuổi cũng chào đón nhân vật này như ngôi sao showbiz. Họ tươi cười ôm, chụp ảnh cùng “thần tượng” của mình. Có thanh niên viết trên Facebook khẳng định đã đi 60km để gặp "idol" Khá Bảnh...

Ông Vương Văn Bằng - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cho biết đã xác minh và khẳng định không có trường học nào trên địa bàn tỉnh mời Khá Bảnh tới biểu diễn, giao lưu với học sinh. Về các hình ảnh học sinh chào đón thanh niên này, ông Bằng cho biết Khá Bảnh từng về dự tiệc cưới tại nhà hàng Duyên Quý trên địa bàn. Nhà hàng này gần một trường học nên khi biết Khá tới, hàng trăm em học sinh đã ra đón. “Lúc đó, lực lượng công an nhận tin và cũng có mặt để đảm bảo trật tự nhưng các em ùa ra không thể cản được” - ông Bằng nói.

Khá Bảnh - đối tượng tù tội bỗng thành 'ngôi sao' ảnh 1 Ngô Bá Khá tại cơ quan công an

Kiếm trăm triệu đồng mỗi tháng

Tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá kể lại năm 2017, bản thân có ra một "phim" trên mạng và bất ngờ được trả tiền. Khá Bảnh cho biết, việc các nhà mạng quốc tế chi trả cho những video của Khá đăng trên Youtube mới diễn ra trong vài tháng gần đây, số tiền này lên tới hàng trăm triệu một tháng và cao điểm nhất là 19.500 USD/tháng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Khanh (mẹ Khá Bảnh) khẳng định con trai mình ở nhà vẫn bình thường, luôn nghe lời người lớn. Bố mất từ sớm, Khá bỏ học khi lên lớp 7 rồi làm nhiều nghề để nuôi sống gia đình cho đến khi bị bắt vì đánh nhau. “Lúc đấy thằng kia nhìn con tôi như muốn đánh chết thằng bé nên nó phải vùng lên đánh lại. Nếu không đánh, người ta đánh nó chết mất” - bà Khanh lý giải việc con trai vướng lao lý.

Cũng theo người thân, gần đây, Khá chỉ ở nhà livestream hoặc tham gia “đóng phim”, biểu diễn khi được mời. Khá cũng lo toan các khoản chi tiêu trong nhà, nuôi mẹ và bà nội. Từ ngày nổi tiếng, hằng ngày đều có người đến xin chụp ảnh cùng Khá, họ chủ yếu là học sinh và cao điểm có những đoàn 40 - 50 người tới một lúc.

Cho đến khi bị bắt, người thân vẫn không nhận thấy dấu hiệu bất thường của anh ta liên quan ma túy, cờ bạc. Gia đình cũng đang xây một căn nhà kiên cố và dự kiến khi hoàn thành, Khá sẽ lấy vợ nhưng có lẽ, dự định này đang bị tạm dừng. “Khi nó nổi tiếng nhiều người tìm đến nhà hỏi thăm. Có lẽ vì nổi tiếng nên có người ghen ăn tức ở, hãm hại con tôi” - bà Khanh nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.