Kevin De Bruyne xấu hổ khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bỉ - Canada

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Kevin De Bruyne của đội tuyển Bỉ không hiểu vì sao mình được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau chiến thắng 1-0 trước Canada ở bảng F, World Cup 2022.
Kevin De Bruyne xấu hổ khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bỉ - Canada ảnh 1

Bỉ thi đấu lép vế trước Canada trong trận ra quân World Cup 2022 và suýt bị thủng lưới từ chấm penalty. Nhưng thủ môn Thibaut Courtois đã xuất sắc cản phá cú sút của Alphonso Davies. Đội tuyển đứng thứ 2 thế giới may mắn có bàn thắng ấn định tỷ số tối thiểu trong những phút cuối cùng của hiệp 2 do công của Michy Batshuayi.

Sau trận đấu, De Bruyne được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, ngôi sao Man City không vui và cho rằng mình được nhận giải vì danh tiếng.

"Tôi không nghĩ mình đã có trận đấu hay. Tôi không hiểu vì sao lại được nhận danh hiệu này, chắc vì tên tuổi của tôi. Tập thể đội bóng đã thi đấu không tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Tôi và cả đội đá không hay nhưng vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng", De Bruyne cho biết.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng De Bruyne không thi đấu hay như mọi khi. Anh chỉ chuyền chính xác 70%, sút 2 lần nhưng chỉ một lần bóng đi trúng đích. Dẫu vậy, De Bruyne vẫn thể hiện phần nào phẩm chất với 4 cơ hội tạo ra, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Nhưng với vị thế tiền vệ hàng đầu thế giới và là đầu tàu của đội tuyển Bỉ, De Bruyne không hài lòng với bản thân cũng là điều dễ hiểu.

Trong hiệp 1, De Bruyne có tình huống tranh cãi gay gắt với đồng đội Toby Alderweireld. Nói về sự cố này, tiền vệ 31 tuổi cho biết: "Tôi bực tức vì cách chúng tôi chơi bóng. Chúng tôi vẫn để lộ ra nhiều khoảng trống, chơi bóng dài thay vì chơi bóng ngắn và pressing. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi và Toby đã làm hoà".

Chiến thắng khó nhọc giúp Bỉ vươn lên dẫn đầu bảng F, sau khi Croatia và Morocco hòa nhau không bàn thắng trong trận đấu trước đó.

MỚI - NÓNG