Kêu gọi kiểm soát dịch COVID - 19 cứng rắn hơn, nhưng ông Kim Jong-un không đeo khẩu trang

Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì cuộc họp nhưng không đeo khẩu trang.
Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì cuộc họp nhưng không đeo khẩu trang.
TPO - Ngày 12/ 4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp và kêu gọi các biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn để đảm bảo an toàn cho người dân trước sự lây lan của virus SARS- CoV-2, thế nhưng bức ảnh chụp tại cuộc họp đó cho thấy ông không đeo khẩu trang.

Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Triều Tiên, tuần qua nước này tiếp tục xét nghiệm virus SARS- CoV-2 với hơn 500 người thuộc diện cách ly, nhưng chưa xác nhận có ca mắc COVID-19 nào.

Tuy vậy, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, chủng virus mới này đã gây ra những trở ngại đối với nền kinh tế nước này, và Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp nhằm duy trì tình hình ổn định.

Tại cuộc họp ngày 11/4,  Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua một nghị quyết nhằm áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ cuộc sống của người dân Triều Tiên và đảm bảo an toàn trước đại dịch COVID-19.

Cuộc họp cũng nhắm tới các dịch vụ khẩn cấp quốc gia chống lại đại dịch và thúc đẩy xây dựng nền kinh tế, tăng cường khả năng quốc phòng và ổn định cuộc sống của người dân trong năm nay.

 Thế nhưng, các bức ảnh trên truyền thông Triều Tiên cho thấy tất cả những người tham dự cuộc họp này, trong đó có cả Chủ tịch Kim Jong-un đều không đeo khẩu trang.

Theo KCNA, một phần của chương trình nghị sự của phiên họp ngày 11/4 đã được giới thiệu tại cuộc họp của hội đồng nhân dân tối cao, ban đầu dự định diễn ra vào ngày 10/4, nhưng không rõ liệu cơ quan này đã họp hay chưa và nếu chưa thì nó sẽ có kế hoạch làm như vậy.

Cũng theo KCNA, em gái Chủ tịch Kim Jong-un là Kim Yo-jong và một quan chức cấp cao của chính phủ đã được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Chính trị Triều Tiên.

Trong một bản tin khác của KCNA ngày 12/4, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ hài lòng về cuộc tập trận máy bay tấn công của quân đội Triều Tiên mà ông giám sát và đề xuất các nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả chiến đấu.

Các bức ảnh chụp sự kiện này cho thấy các quan chức quân đội Triều Tiên đều đeo khẩu trang tại sân bay, nhưng ông Kim thì không.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.