Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô

TPO - Do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các tuyến đường dẫn về cửa ngõ Thủ đô Hà Nội đông đúc ngay từ sáng sớm. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại cửa ngõ phía Nam trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 1 Dòng người trở về Thủ đô Hà Nội sau kỷ nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đông đúc ngay từ sáng 3/1. Đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A vào cao tốc Ninh Bình - Pháp Vân đông đúc, các phương tiện phải xếp hàng dài. Đoạn đường này đang được thi mở rộng khiến việc di chuyển của các phương tiện khó khăn hơn.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 2 Cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ cho phép phương tiện lưu thông tốc độ tối đa lên tới 120km/h, nhưng do dòng phương tiện quá đông nên các phương tiện chỉ đi được với tốc độ 70-90km/h.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 3 Hình ảnh đường cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ đông đúc không khác gì các tuyến đường đô thị. Các phương tiện nối đuôi nhau san sát, dù thời điểm này là đầu giờ chiều ngày 3/1.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 4 Do phương tiện quá đông, nhiều lái xe bất chấp quy định chạy cả vào làn dành cho phương tiện dừng khẩn cấp.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 5 Tương tự, đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân dù có 3 làn cũng nêm kín phương tiện.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 6 Cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân cho phép lưu thông tốc độ 100km/h, nhưng các phương tiện muốn đi tốc độ cao cũng không được.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 7 Đa số phương tiện trở về Hà Nội trả phí thủ công, nên dòng phương tiện bị dồn ứ tại trạm thu phí Pháp Vân.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 8 Ở làn trả phí tự động của trạm thu phí Pháp Vân, nhiều xe không trả phí tự động vẫn đi vào và nhân viên vẫn thu tiền vé.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 9 Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Pháp Vân đông nghịt người và phương tiện trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 10 Dù Thủ tướng và Bộ GTVT đã có công điện yêu cầu các đơn vị bảo trì đường bộ dừng thi công các dự án sửa chữa, hoàn trả mặt bằng cho người dân đi lại, nhưng đoạn Quốc lộ 1 A đầu Thành phố Ninh Bình (tiếp giáp nút giao đường nối từ Quốc lộ 1A vào cao tốc Ninh Bình - Pháp Vân), nhưng các nhà thầu vẫn thi công tấp nập xuyên Tết Dương lịch. Việc thi công mỗi chiều xe chạy 1 làn, cùng với lưu lượng phương tiện đông, khiến đoạn Quốc lộ 1A này luôn trong tình trạng ùn tắc, phương tiện đi lại khó khăn ở cả 2 chiều đường.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 11
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 12 Nhà thầu bảo trì Quốc lộ 1A đoạn phía Nam Thành phố Ninh Bình rào đường để thi công kéo dài từ trước Tết Dương lịch tới nay vẫn chưa xong, mỗi chiều xe bị rào 1 làn, khiến phương tiện ùn tắc khi qua đây.
Kết thúc ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, dòng xe nối đuôi nhau hướng về Thủ đô ảnh 13 Các phương tiện chật vật qua đoạn công trường đang thi công bất chấp yêu cầu tạm dừng thi công bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại Tết Dương lịch.
MỚI - NÓNG