Kết thúc ba năm ‘chiến tranh lạnh’ giữa Qatar và 4 nước Ả Rập

"Cuộc khủng hoảng Qatar" đã kết thúc sau phiên họp mới nhất Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ảnh: Middle East Online.
"Cuộc khủng hoảng Qatar" đã kết thúc sau phiên họp mới nhất Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ảnh: Middle East Online.
TPO - Mối quan hệ ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Ả Rập bao gồm Ả Rập Xê-út, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã được nối lại và lệnh cấm vận mà các quốc gia này áp đặt lên Qatar trong hơn ba năm qua sẽ được gỡ bỏ.

Trong Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra ngày hôm qua (5/1) tại khu di sản al-Ula của Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng nước chủ nhà là Hoàng tử Faisal bin Farhad cho biết các quốc gia trong khu vực đã đồng ý "gạt bỏ hoàn toàn những bất đồng sang một bên” và lệnh cấm vận áp đặt đối với Qatar trong hơn ba năm qua sẽ được gỡ bỏ.

"Những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay sẽ được xem như là sự khép lại của mọi quan điểm bất đồng và quan hệ ngoại giao [giữa chúng tôi] sẽ hoàn toàn trở lại bình thường”, Hoàng tử Faisal bin Farhad nói trong buổi họp báo sau khi hội nghị kết thúc.

Được biết trong đêm ngay trước khi hội nghị diễn ra thì Ả Rập Xê-út đã đồng ý mở cửa trở lại đường biên giới trên biển và đất liền, cùng với đó là không phận đối với Qatar.

Cũng trong Hội nghị thượng đỉnh nói trên, lãnh đạo của 6 quốc gia thành viên GCC đã cùng ký một thỏa thuận mà Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, đã nhấn mạnh sẽ đem lại "sự đoàn kết và ổn định tại vùng Vịnh".

Các ống kính máy quay cũng đã ghi lại những hình ảnh Thái tử Salman “ôm hôn thắm thiết” Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani khi vị Quốc vương Qatar đáp chuyên cơ đến Ả Rập Xê-út tham dự GCC và thăm nước này lần đầu tiên kể từ khi xảy ra “cuộc khủng hoảng Qatar”.

Kết thúc ba năm ‘chiến tranh lạnh’ giữa Qatar và 4 nước Ả Rập ảnh 1 Hình ảnh hai nhà lãnh đạo "ôm hôn thắm thiết" được đài CNN ghi lại.

Trước đó, từ tháng 6/2017 tính đến trước khi hội nghị diễn ra, 4/6 nước thành viên của GCC gồm Ả Rập Xê-út, UAE, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ và áp đặt lệnh cấm vận đối với Qatar sau khi cáo buộc nước này “tài trợ khủng bố”.

Bên cạnh đó, 4 quốc gia nói trên đã đưa ra cho Qatar 13 “yêu sách” như một điều kiện để chấm dứt lệnh cấm vận, bao gồm việc đóng cửa hãng tin Al Jazeera cùng những hãng tin khác do Qatar tài trợ, hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar và chấm dứt "can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác”.

Phía Qatar đã không chấp nhận những điều kiện nói trên, với thông điệp họ sẽ không đồng ý “nhượng bộ" chủ quyền của mình, đồng thời cho rằng việc các nước láng giềng “phong tỏa Qatar” là vi phạm luật pháp quốc tế.

Chỉ có hai nước thành viên còn lại của GCC là Oman và Kuwait vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Qatar, trong đó Kuwait đã đóng vai trò hòa giải viên và có những nỗ lực không nhỏ trong việc “hàn gắn sự đoàn kết và thống nhất” trong khu vực, cùng với một hòa giải viên khác là con rể và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG