Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở

TPO - Lúc 12g30 ngày 20/11, khi đang trong hành trình vượt đèo Hải Vân đoàn tàu SE3 bị kẹt trên đỉnh đèo do bị sạt lở.

Một lượng đá lớn chưa rõ khối lượng do mưa lớn đã sạt lở vùi lấp một đoạn đường sắt tại km 758+450 khiến đoàn tàu SE3 bị kẹt lại với hàng ngàn hành khách.

Đoàn tàu một nửa nằm trong khe núi, một nửa chênh vênh một bên là núi,  một bên là vực biển. Bên dưới biển động mạnh. Trên núi nước tuôn thành thác hung dữ ngat sát thành tàu.

Mưa lớn vẫn đang diễn ra tại khu vực sạt lở. Sau 40 phút dừng tàu hiện trưởng tàu đang phát lệnh các nhân viên về vị trí đợi lệnh nhả hãm tay đẩy tàu về lại ga Lăng Cô chờ thông đường. 

Hành khách được thông báo lịch trình delay ít nhất 5 giờ đồng hồ.

Sự việc đã ảnh hưởng tới toàn bộ lịch trình chạy tàu của ngành đường sắt.

Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 1

Thác nước hung dữ ngay bên thành tàu.

Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 2

Nhân viên Tàu SE3 Phạm Thị Thuý đang nhả hãm để tàu đẩy về ga Lăng Cô.

Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 3

Biển động mạnh.

Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 4

Nhiều hành khách xuống tàu tự tìm phương tiện để đi tiếp vào Đà Nẵng.

Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 5
Kẹt tàu ở đỉnh đèo Hải Vân do mưa lớn gây sạt lở ảnh 6
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.