Kết quả xét nghiệm PCR của 16 người tại Huế dương tính SARS-CoV-2 sau test nhanh

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện T.Ư Huế.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện T.Ư Huế.
TPO - Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, 16 trường hợp người dân trên địa bàn có kết quả dương tính khi test nhanh đường máu trước đó đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ xét nghiệm PCR của Bệnh viện T.Ư Huế.

Trước đó, qua test nhanh đường máu tại các cơ sở y tế thuộc các huyện, thị xã và TP Huế đối với nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch, hoặc có tiền sử tiếp xúc với các F1, đã có 16 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả ban đầu từ thực hiện test nhanh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm ban đầu này, 16 trường hợp nêu trên đã bị cách ly và tiếp tục theo dõi kiểm tra. Trong 16 trường hợp này, có 1 ca từng tiếp xúc với 3 bệnh nhân 589, 601, 602. Cũng liên quan đến 3 bệnh nhân kể trên, theo thống kê của cơ quan y tế, có 41 trường hợp F1 và 163 F2.

Trước tình hình này, cơ quan y tế đã tiến hành truy vết những người liên quan đến 16 trường hợp kể trên, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm PCR.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh TT-Huế đã phát thông báo khẩn đến người dân, yêu cầu những ai từng đến các địa điểm có sự hiện diện của 3 bệnh nhân 589, 601, 602 khi từ Đà Nẵng ra Huế dự cưới, lưu trú... phải trình báo cơ quan chức năng và thực hiện test nhanh.

Các địa điểm 3 bệnh nhân từng đến ở Huế, gồm nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng (176 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế), quán café Mắc Biếc (68 Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà); nhà số 10/144 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế; café Công viên Tứ Tượng; Homestay Hue Villa…

Đến chiều 3/8, theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, 16 trường hợp dương tính qua test nhanh đường máu đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau khi Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện xét nghiệm PCR.

MỚI - NÓNG