Kết quả Ngoại hạng Anh: Man City đè bẹp Watford với tỉ số không tưởng

Kết quả Ngoại hạng Anh: Man City đè bẹp Watford với tỉ số không tưởng
TPO - Sau trận thua sốc Norwich City, Man City đã thực sự nổi giận và đè bẹp Watford với tỉ số không tưởng ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. 

Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola tiếp tục xoay vòng cầu thủ. David Silva, Bernardo Silva và Sergio Aguero trở lại đội hình chính sau khi ngồi dự bị ở Champions League. Sterling bất ngờ bị loại, trong khi hậu vệ Benjamin Mendy trở lại sau thời gian dài vắng mặt.

Ngay ở pha lên bóng ở phút thi đấu đầu tiên, Man City đã có bàn mở tỉ số. Từ cánh phải, De Bruyne tạt bóng như đặt cho David Silva ghi bàn. Chỉ 6 phút sau, Aguero đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng cú đá 11m chính xác.

Cơn mưa bàn thắng ở Etihad đến rất nhanh sau đó. Vào các phút 12, 15 và 18, lần lượt Mahrez, Bernardo Silva và Otamendi thay nhau ghi bàn, nâng tỉ số lên 5-0 cho đội đương kim vô địch nước Anh. 

Watford hoàn toàn không thể cưỡng lại sức mạnh của Man City. Họ chỉ có thể nhờ đến may mắn để không thủng lưới thêm trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục tấn công phủ đầu và  có bàn thắng ngay ở phút 48. Từ pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Watford, Bernardo Silva xử lý khéo léo trước khi ghi bàn ở cự ly gần.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Man City đè bẹp Watford với tỉ số không tưởng ảnh 1 Bernardo Silva không tin mình lập được hat-trick.
Đến phút 60, Bernardo Silva hoàn tất hat-trick ở trận này sau pha căng ngang tuyệt đẹp của De Bruyne. Lúc này, HLV Pep Guardiola đã lần lượt rút các hậu vệ Mendy, Kyle Walker và Otamendi  ra nghỉ. Trong những phút cuối trận, cho dù không tấn công dồn dập nhưng Man City vẫn có thêm bàn ấn định chiến thắng 8-0 của De Bruyne ở phút 85. Chiến thắng đậm đà này giúp Man City tạm thời rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm. Quan trọng hơn, họ chứng minh trận thua Norwich chỉ là “tai nạn”.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.