Kết quả Ngoại hạng Anh: Man City bị Newcastle cầm hòa phút chót

Pep Guardiola thất vọng trước Newcastle.
Pep Guardiola thất vọng trước Newcastle.
TPO - Ở trận đấu sớm nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City đã bị Newcastle cầm hòa với tỉ số 2-2.

Mất Sergio Aguero, Man City vẫn có đội hình rất mạnh với David Silva, De Bruyne, Sterling, Mahrez và Gabriel Jesus trên hàng công. Giống như thường lệ, Man City chủ động cầm bóng tấn công ngay từ đầu cho dù phải chơi trên sân khách. Ngược lại, Newcastle chơi phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công nhanh.

Đội khách gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của Newcaslte. Tuy nhiên, sức ép họ tạo ra cũng sớm mang lại kết quả. Phút 22, Sterling lợi dụng tình huống phá bóng lỗi của hậu vệ Newcastle để dứt điểm ghi bàn mở tỉ số cho Man City.

Những tưởng bàn thắng của Sterling sẽ giúp Man City dễ đá hơn thì họ lại bị gỡ hòa ngay sau đó. Phút 25, các cầu thủ áo xanh để mặc hậu vệ Willems đột nhập vào vòng cấm và thoải mái sút tung lưới Ederson.

Cuối hiệp một, Man City đẩy cao đội hình tấn công nhưng không hiệu quả. Đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục rơi vào bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai. Ngay cả khi Bernardo Silva và Phil Foden được tung vào sân thay Mahrez và David Silva, hai cầu thủ chơi rất mờ nhạt ở trận này, thế công của Man City cũng không sáng sủa hơn.

Trong thời khắc khó khăn, Man City đã tìm được bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao. Phút 82, De Bruyne đón bóng bật ra từ vòng cấm Newcastle và tung ra cú sút vô-lê tuyệt đẹp khiến thủ môn Dubravka không kịp cản phá.

Lúc này, nhiều người tin rằng Man City đã có 3 điểm quan trọng để tạo ra sức ép với Liverpool. Thế nhưng, hàng thủ lỏng lẻo một lần nữa khiến đội bóng của Pep Guardiola trả giá. Phút 88, các tiền vệ Man City bỏ quên Jonjo Shelvey và giúp tiền vệ này thoải mái sút xa tung lưới Ederson, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Mất điểm phút chót, Man City có nguy cơ bị Liverpool bỏ xa đến 11 điểm sau vòng 14. Nếu điều này xảy ra, đội bóng của Pep Guardiola coi như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương.

MỚI - NÓNG