Kết nối thị xã Mỹ Hào với nhiều vùng đô thị lớn

Đại hội Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên
Đại hội Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên
TPO - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng lưu ý bộ máy chính quyền các cấp phải đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh  nghiệp 

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, Thị xã Mỹ Hào là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, với nhiều khu, cụm công nghiệp và hàng trăm dự án đầu tư đang hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng lưu ý cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên mà cần phải có tầm nhìn xa hơn. Mỹ Hào phải trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô. Song song đó, tạo dựng được nếp sống lành mạnh vì một môi trường sống “xanh và sạch” cho Thị xã Mỹ Hào.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Hưng cũng lưu ý bộ máy chính quyền các cấp phải đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh  nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghiệp thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành.

Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao. Đổi mới công tác cán bộ trên cơ sở cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, đề bạt và đánh giá công bằng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

“Đề nghị các đồng chí cần phát huy và tận dụng thế mạnh về đất về người, phát động phong trào nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, khát khao cống hiến để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân quê hương Mỹ Hào, đặc biệt là lớp đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ mang trong mình đầy lòng nhiệt huyết, khát vọng đổi thay, vươn lên làm cho quê hương Mỹ Hào phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Hưng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.