Kết luận thanh tra không được hữu khuynh, né tránh

Kết luận thanh tra không được hữu khuynh, né tránh
TP - Công tác thanh tra phải được triển khai khách quan, đồng bộ, phải biết đặt mình vào vị trí của dân trong khi giải quyết.

"Các kết luận thanh tra không được hữu khuynh né tránh nhưng vẫn đảm bảo hợp lý, hợp tình, điều này đòi hỏi trình độ của cán bộ thanh tra phải được nâng cao ...” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 63 năm thành lập ngành thanh tra, do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức sáng qua (19/11).

Theo Tổng TTCP Trần Văn Truyền, năm 2009, TTCP sẽ tập trung thanh tra quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án có quy mô lớn (vốn ODA và vốn ngân sách), quản lý tài nguyên khoáng sản, tín dụng, ngân hàng.

Riêng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước sẽ tập trung sâu hơn thành chương trình thanh tra chuyên đề.

MỚI - NÓNG