'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” được đồng loạt tổ chức tại 3 điểm trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng nhằm giúp đỡ các sinh viên “kẹt” lại vì cách ly xã hội vượt qua thời điểm khó khăn. Ảnh: Giang Thanh
“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” được đồng loạt tổ chức tại 3 điểm trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng nhằm giúp đỡ các sinh viên “kẹt” lại vì cách ly xã hội vượt qua thời điểm khó khăn. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Hội Sinh viên TP Đà Nẵng huy động được khoảng 500 triệu đồng để triển khai “Siêu thị sẻ chia 0 đồng”, trong đó, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng...

Sáng 27/8, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng triển khai chương trình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” nhằm hỗ trợ sinh viên đang ở lại các khu ký túc xá, các nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID – 19.

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” sẽ được triển khai trong hai đợt: Đợt 1 từ ngày 27/8 đến ngày 28/8; đợt 2 từ ngày 31/8 đến ngày 1/9. Các “siêu thị” sẽ được đặt tại trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch (quận Liên Chiểu), ĐH Kiến trúc (quận Hải Châu), ĐH Kinh tế (quận Ngũ Hành Sơn).

Khi đến “mua hàng”, các bạn sinh viên chỉ cần mang theo thẻ, tiến hàng đăng ký ở khu vực tiếp đón, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi tự do lựa chọn những sản phẩm cần thiết. Dự kiến, chương trình sẽ hỗ trợ khoảng 3000 sinh viên khó khăn trong đợt này.

Được biết, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã huy động được khoảng 500 triệu đồng để triển khai “Siêu thị sẻ chia 0 đồng”, trong đó, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại là sự đóng góp của các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn Đà Nẵng.

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” có đa dạng các mặt hàng để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của sinh viên gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và nhóm thực phẩm rau củ quả, mỗi sinh viên sẽ được chọn tối đa 4 sản phẩm.

Theo anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng, mô hình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” góp phần tạo sự yên tâm cho các bạn sinh viên trong thời điểm dịch bệnh.

“Qua đó, chúng tôi mong muốn hỗ trợ phần nào cho các bạn sinh viên để vượt qua mùa dịch an toàn. Các bạn sinh viên sẽ không phải lo lắng khi ở lại Đà Nẵng, chuẩn bị tốt cho năm học mới”, anh Hùng nói thêm.

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 1

Các “siêu thị” sẻ chia được đặt tại trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch (quận Liên Chiểu), ĐH Kiến trúc (quận Hải Châu), ĐH Kinh tế (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 2

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” có đa dạng các mặt hàng để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của sinh viên gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và nhóm thực phẩm rau củ quả. Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 3

Tại mỗi quầy, các bạn sinh viên sẽ được tự chọn 1 phần thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 4

Các bạn sinh viên khó khăn chỉ cần đăng ký qua link google drive được Hội Sinh viên TP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc chia sẻ trên fanpage, mang theo thẻ sinh viên và đến mua hàng. Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 5

Siêu thị còn cung cấp nước rửa tay sát khuẩn, nước lọc đóng chai, các loại nước mắm, xì dầu... Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 6

 Để đảm bảo giãn cách, các bạn sinh viên sẽ được hẹn các khung giờ đến nhận riêng biệt. Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 7

 Đến "siêu thị" từ sớm, Nguyễn Thọ Phúc (SN 1997, SV ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) cho hay bị mắc kẹt ở Đà Nẵng lúc đang làm đồ án tốt nghiệp. Đến đây, Phúc lựa mua 1 bao gạo, 1 số loại rau củ và trứng gà. "Nhiêu đây với em là đủ rồi, em nhường cho các bạn đến sau lấy được nhiều hơn. Em rất cảm ơn Hội Sinh viên đã hỗ trợ chúng em trong thời điểm khó khăn này", Phúc nói. Ảnh: Giang Thanh

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 8

Tại cả 3 địa điểm tổ chức siêu thị, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng huy động khoảng 100 TNV để tham gia công tác tổ chức: từ vận chuyển hàng hóa, đến đóng gói, chia phần và phụ trách các quầy hàng... Ảnh: Nhật Tuyên

'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức ảnh 9

TƯ Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Hội Sinh viên TP Đà Nẵng 100 triệu đồng để tổ chức "Siêu thị sẻ chia 0 đồng". Ảnh: Giang Thanh

 'Kẹt' lại tâm dịch, sinh viên được 'siêu thị sẻ chia' tiếp sức. Clip: Giang Thanh

MỚI - NÓNG