Kết hôn giả ngày càng nhiều ở Anh

Kết hôn giả ngày càng nhiều ở Anh
TP - Nghị viện Anh vừa lên tiếng báo động về nạn kết hôn giả đang tăng lên nhanh chóng ở Anh. Đó là kiểu kết hôn mà những người nhập cư thực hiện với các công dân Anh nhằm vượt qua vô số đòi hỏi khắt khe của luật nhập cư để được cấp quốc tịch Anh. 

Hơn thế nữa, kết hôn giả có thể bảo đảm quyền sinh sống ở Anh không chỉ cho bản thân người nhập cư mà cho cả gia đình người đó. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, nếu năm 2010 chỉ có 934 vụ kết hôn giả thì đến năm 2013 con số đó đã lên tới 2135. 


Trước tình hình đó, Sở Nhập cư Anh đã cam kết với Nghị viện là sẽ áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn để chặn đứng tệ nạn nói trên.

Theo Theo Vzgliad.ru
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.