Keppel Land ủng hộ 7,4 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ông Joseph Low (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, thay mặt Keppel Land & Công ty liên doanh, Keppel Land Watco II đã trao séc tượng trưng 7,1 tỷ đồng cho ông Pham Minh Tuấn (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Ngoài ra, Keppel Land Watco II cũng hỗ trợ vật tư y tế trị giá 300 triệu đồng cho các cơ quan ban ngành tại TPHCM.
Ông Joseph Low (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch Keppel Land Việt Nam, thay mặt Keppel Land & Công ty liên doanh, Keppel Land Watco II đã trao séc tượng trưng 7,1 tỷ đồng cho ông Pham Minh Tuấn (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Ngoài ra, Keppel Land Watco II cũng hỗ trợ vật tư y tế trị giá 300 triệu đồng cho các cơ quan ban ngành tại TPHCM.
Keppel Land đã ủng hộ 7,4 tỷ đồng góp phần chung tay đẩy lùi sự bùng phát của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thông tin này được công bố ngày hôm nay tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức.

Đại diện của Keppel Land Việt Nam và liên doanh Keppel Land Watco II đã ủng hộ 7,1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vật tư y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, với mong muốn hỗ trợ nguồn lực cho công tác triển khai tiêm vắc xin tại Việt Nam, và cung cấp vật tư y tế cho các bệnh viện công trên địa bàn thành phố cũng như các vùng bị ảnh hưởng khác trên toàn quốc. Ngoài ra, Keppel Land Watco II cũng trao tặng thêm vật tư y tế trị giá 300 triệu đồng cho các cơ quan nhà nước tại TPHCM.

Ông Louis Lim, Giám đốc điều hành Keppel Land cho biết: “Keppel Land luôn nỗ lực đóng góp vì cộng đồng tại những thị trường mà chúng tôi đang hoạt động. Cùng với các thành viên thuộc Tập đoàn Keppel, chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm góp phần vào mục tiêu chung sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Là công ty bất động sản tiên phong cũng như một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Keppel Land cam kết luôn hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với những hỗ trợ từ Tập đoàn Keppel trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Với sự chung tay giúp sức từ nhiều nguồn lực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tin rằng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, ổn định xã hội và tiếp tục phát triển đất nước.

Ngay khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Keppel Land đã áp dụng các biện pháp phòng dịch nhằm giảm thiểu sự lây lan của vi rút, bảo vệ sức khỏe của nhân viên, khách thuê văn phòng và khách hàng tại trung tâm thương mại; đồng thời đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện nay, Keppel Land vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những biện pháp khác để có thể hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại Việt Nam.

Keppel Land có mặt tại thị trường Việt Nam từ những năm 90. Trong suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua, Keppel Land đã đạt được những thành tựu nhất định tại thị trường trong nước với danh mục đầu tư chất lượng tập trung tại TPHCM, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại, các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng.

Keppel Land cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam thông qua nhiều chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như: Chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa” dành cho sinh viên Việt Nam tài năng; Chương trình thư viện di động “Bánh xe trí thức” nhằm khuyến khích việc đọc và học cho học sinh ngoại thành.

MỚI - NÓNG