Kéo tiếp viên quán karaoke vào nhà vệ sinh cưỡng hiếp

Nam thanh niên 21 tuổi kéo nữ tiếp viên vào nhà vệ sinh rồi dùng vũ lực cưỡng bức. Cô gái khóc lóc, chống đối thì bị “yêu râu xanh” đánh vào mặt, dọa giết.

Ngày 20/9, tin từ công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ Văn Trí Lợi (21 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung) về hành vi Hiếp dâm.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 15/9, thanh niên này cùng nhiều người bạn đến quán karaoke ở xã Long Hậu hát và ăn nhậu. Để thêm phần vui vẻ, Lợi nói chủ quán bố trí thêm 2 nhân viên nữ vào ngồi phục vụ, rót bia.

Khoảng 1 giờ sau, nhân viên tên Hồng (19 tuổi) thấy mệt nên xin ra ngoài. Lúc này Lợi đi theo, ngồi nói chuyện với nữ tiếp viên.

Do có men rượu trong người, Lợi nảy sinh dục vọng. Anh ta liền kéo nữ tiếp viên vào nhà vệ sinh nữ rồi khóa trái cửa lại. Mặc cho sự van xin của cô gái, Lợi bịt miệng để nạn nhân khỏi kêu cứu và quật ngã xuống nền nhà vệ sinh.

Hồng la lên kêu cứu thì bị Lợi đánh vào mặt và dọa "đừng la nữa, nếu không tao giết chết". Bất lực với “yêu râu xanh”, cô gái khóc nức nở để Lợi hiện hành vi thú tính.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do trời mưa và mở nhạc to nên mọi người xung quanh không ai nghe tiếng kêu cứu. Khoảng 20 phút sau, chủ quán không thấy Hồng đâu nên đi tìm. Đến nhà vệ sinh nữ thì thấy khoá bên trong nên người này kêu cửa.

Nghe tiếng chủ quán kêu nhiều lần, Lợi mới lên tiếng và mở cửa ra. Lúc này, chủ quán thấy Hồng ngồi khóc trong nhà vệ sinh, còn Lợi thì lên xe bỏ trốn.

Ngay sau đó, chủ quán đưa Hồng tới công an xã Long Hậu trình báo. Nhận được tin, công an huyện Lai Vung đến hiện trường thu thập chứng cứ. Khoảng 4 giờ sau khi gây án, Lợi bị công an bắt giữ khi đang ngủ nhờ ở nhà người quen tại xã Tân Thành.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Theo Minh Anh

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.